Phá sòng bạc quy mô lớn

03/06/2013 02:36 GMT+7

Tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM, cho biết trinh sát của PC45 phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Công an thành phố vừa triệt phá sòng bạc quy mô lớn tại bãi đất trống (số 32/9C ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, của một người tên Châu làm chủ đất) do Trần Tuấn Đạt (tức Đạt “con”, 43 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) liên kết với Huỳnh Văn Đức (41 tuổi, ngụ Q.12) cùng 2 nghi phạm khác (chưa rõ lai lịch) tổ chức.

Tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM, cho biết trinh sát của PC45 phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Công an thành phố vừa triệt phá sòng bạc quy mô lớn tại bãi đất trống (số 32/9C ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, của một người tên Châu làm chủ đất) do Trần Tuấn Đạt (tức Đạt “con”, 43 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) liên kết với Huỳnh Văn Đức (41 tuổi, ngụ Q.12) cùng 2 nghi phạm khác (chưa rõ lai lịch) tổ chức.

Sòng bạc này tổ chức tại một bãi đất trống từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, thu hút từ 60 - 70 con bạc đến sát phạt. Hằng đêm con bạc muốn tham gia thì gọi ĐT cho Đức hướng dẫn gửi xe ở bãi giữ xe tại xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn, sau đó xe ôm chở vào sòng.

Phá sòng bạc quy mô lớn
Con bạc bị tạm giữ tại sòng - Ảnh: C.T.V

Khoảng 0 giờ 15 ngày 31.5, hàng chục trinh sát của PC45 phối hợp với Phòng CSCĐ thành phố sử dụng thêm 10 chó nghiệp vụ đột kích vào sòng bạc này. Tại hiện trường, cơ quan công an tạm giữ 75 người có liên quan cùng với tang vật là 280 triệu đồng, 5 xe ô tô, 26 xe gắn máy và nhiều tang vật khác.

Theo lời khai ban đầu, sòng bạc này tổ chức từ tháng 4.2013, mỗi ngày Đạt “con” thu hàng chục triệu đồng tiền xâu; trả công cho xe ôm, người canh cửa: từ 150 - 500 ngàn đồng/ngày; chủ đất 2 triệu đồng/ngày; bãi giữ xe 500 ngàn đồng/ngày...

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.