Phá tổ chức lừa đảo ‘Gia đình nhà Rồng’

22/01/2014 01:28 GMT+7

Ngày 21.1, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an phía nam đã họp báo thông tin một tổ chức “Gia đình nhà Rồng” hoạt động ở tỉnh Đắk Lắk, do Lê Văn Dũng (58 tuổi, ngụ xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), tự xưng là Ba Vương, đại tướng quân đội, có dấu hiệu lừa đảo.

Ngày 2.10.2013, Cơ quan ANĐT bắt giữ Nguyễn Thành Chơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tìm kiếm kho báu “Hoa Mai hội”. Sau đó, hàng chục người dân trình báo đã bị nhiều nhóm người sử dụng thủ đoạn tương tự, trong đó có Lê Văn Dũng. Dũng khoe đang sở hữu nhiều kho báu, kho tiền USD của “Gia đình nhà Rồng" xuất xứ từ Trung Quốc. Dũng lôi kéo một số lãnh đạo cao cấp nhà nước đã nghỉ hưu vào tổ chức “Gia đình nhà Rồng" để “thuyết trình” người nhẹ dạ bỏ tiền ra đi tìm kho báu nằm rải rác ở Cà Mau, Đồng Tháp, Gia Lai, Đắk Nông, Quảng Nam, Bạc Liêu, Kiên Giang; ở nước ngoài có Lào, Campuchia, Singapore, Myanmar, Trung Quốc…

Dũng còn có tên khác là Lê Vương Dũng, sinh tại xã Dốc Tín, H.Mỹ Đức (Hà Tây). Năm 1974, Dũng tham gia quân đội nhưng vô kỷ luật bị giáng cấp, sau đó đào ngũ về sinh sống tại xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột từ 1980 đến nay. Năm 2002, Dũng bị Công an TP.Buôn Ma Thuột bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 cá nhân và bị TAND TP.Buôn Ma Thuột phạt tù. Năm 2005, Dũng ra tù về sinh sống tại địa phương và mở phòng khám không phép...

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.