Phải mạnh tay dẹp app 'tín dụng đen'

Kim Lan
Kim Lan
03/06/2020 05:43 GMT+7

Những thông tin được phơi bày khi PV Thanh Niên thâm nhập một đường dây app 'tín dụng đen' bằng cách xin làm 'chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại' đã khiến nhiều bạn đọc ngạc nhiên 'sao không dẹp được app tín dụng đen?'.

Điều tra của PV Thanh Niên cho thấy, để đòi nợ, công ty cho vay tiền qua app huấn luyện nhân viên trở thành những “thánh chửi”, ngày đêm khủng bố, đe dọa tinh thần cả người thân, bạn bè của con nợ khiến họ sống dở chết dở.

Những “thánh chửi” trong đường dây cho vay trăm tỉ qua app lãi suất “cắt cổ”

Bỗng dưng… bị chửi

Bạn đọc (BĐ) Nguyễn Thanh Hải cho biết mình từng bị khủng bố tinh thần, quấy rối chỉ vì “ông bạn đồng nghiệp làm cùng trước đây cũng đi vay kiểu này và tự đưa số điện thoại của mình cho các app cho vay”. Bỗng dưng bị chửi suốt ngày đêm trong khi “chuyện vay nợ giữa các chủ thể thì để họ tự giải quyết, nếu không giải quyết được thì ra pháp luật, nhưng thái độ khủng bố người thân, đồng nghiệp con nợ của các app cho vay là không thể chấp nhận được” khiến BĐ Nguyễn Thanh Hải mong mỏi “đã đến lúc pháp luật phải ra tay”.
BĐ Thịnh Phan cũng chia sẻ: “Mình đang bị tình trạng này. Mình không có vay tiền của ai cả mà bị gọi điện thoại đe dọa, rồi đăng ảnh lên Facebook lăng mạ là lừa đảo… Ai biết cơ quan chức năng nào giải quyết vấn đề này bảo mình với”. Chia sẻ về nỗi phiền toái “trời ơi đất hỡi” này, BĐ Robin nhận xét: “Ai vay thì đòi nợ người vay chứ đi đòi nợ người thân, bạn bè của họ là vi phạm pháp luật rồi, phải xử lý nghiêm minh”.
Hóa ra sau khi “bẫy” người vay vào một “thỏa thuận” với lãi suất cao ngất, cách thu hồi nợ của các app “tín dụng đen” là quấy rối cật lực những người có liên quan với nạn nhân. BĐ Tuan Vu Dinh viết: “Theo luật quy định mức lãi suất kinh khủng như vậy là bất hợp pháp. Không lẽ cơ quan chức năng không biết về hoạt động rầm rộ của các công ty này?”.

Xuyên đêm kiểm tra công ty cho vay qua app

Trách ai?

Nhiều BĐ nhận xét, có trách ai thì trước tiên cũng phải “trách những người vay tiền qua app trước đã”, vì “khó khăn mà bất chấp hệ lụy” khi dễ dàng sa vào những “bẫy rập tín dụng đen”, mặc dù các thông tin cảnh báo vẫn được các cơ quan truyền thông đăng tải thường xuyên.
BĐ Quán Đỡ Buồn phân tích: “Những người làm dịch vụ cho vay trên app cần bị pháp luật trừng trị nếu quấy phá những người không liên quan đến con nợ, hoặc họ cho vay lãi suất trái pháp luật. Còn lại, miễn sao họ đừng làm gì trái pháp luật đối với con nợ là được”, vì suy cho cùng người vay vẫn có ràng buộc phải trả nợ theo đúng thỏa thuận.
BĐ Ying Ruan nêu ra một góc nhìn khá nghiêm túc “cần làm rõ thực trạng bao nhiêu người vay đang kêu cứu thật, hay họ đang lấp liếm cho bản thân”, vì theo BĐ Ying Ruan, thậm chí “người ta lập ra cả hội trên Facebook chỉ nhau cách bùng app vay tiền, trốn nợ…”. BĐ Anh lái tàu họ Nhạc nhận xét: “Không nói đến các trường hợp bế tắc thật sự, nhiều người chưa có nhu cầu vẫn cứ liều lĩnh đâm vào vay vì vay quá dễ dàng, rồi không có khả năng trả nợ, hoặc chây ì. Lỗi một phần cũng là của các con nợ”. Còn BĐ Thang Ho đề xuất: “Đây cũng là một vấn đề bức thiết của xã hội, chính quyền cần nghiên cứu đề xuất chính sách cho vay thỏa đáng”.
Luật tín dụng có cho phép cho vay kiểu này không mà họ lộng hành quá vậy?
Nhan Nguyen Thanh
Tôi đã vướng vào cái này, thật sự rất khủng khiếp. Cũng may nhờ gia đình, tôi đã vượt qua được. Tôi hy vọng nhà nước thật mạnh tay, xử lý triệt để... Hy vọng mọi người đừng vướng vào.
Hãy Vui Lên
Ai vay thì đòi nợ người đó, tuyệt đối không được đòi những người không liên quan. Đề nghị cơ quan pháp luật nghiêm cấm hình thức đòi nợ kiểu khủng bố như vậy...
Nguyễn Trinh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.