Đây là một phần trong nỗ lực ngoại giao mà Mỹ hy vọng sẽ giúp mở đường cho các vòng thảo luận hòa bình rộng rãi hơn.
Một nguồn tin Nhà Trắng lạc quan cho biết: "Các cuộc đàm phán do các nhóm kỹ thuật của chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy tại Riyadh đang diễn ra cực kỳ tốt đẹp... Chúng tôi hy vọng sẽ có một thông báo tích cực trong tương lai gần".
Một nguồn tin từ Nga nói với Reuters rằng các cuộc đàm phán đã kết thúc vào cuối ngày 24.3 và một dự thảo tuyên bố chung đã được gửi tới Moscow và Washington để phê duyệt. Dự kiến tuyên bố chung được công bố trong ngày 25.3.
Vấn đề an ninh hàng hải ở biển Đen đề cập triển vọng khôi phục Sáng kiến biển Đen, thường được gọi là "thỏa thuận ngũ cốc", vốn ban đầu được Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Nga rút khỏi thỏa thuận này vào tháng 7,2023, với lý do phương Tây không thực hiện các cam kết đã thỏa thuận.
Trước đó một ngày, các phái đoàn Mỹ và Ukraine cũng đã gặp nhau ở Riyadh để thảo luận các đề xuất về bảo vệ hạ tầng năng lượng và các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác.
Trả lời phỏng vấn báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24.3 nhấn mạnh Nga vẫn duy trì lệnh tạm ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, bất chấp việc Kyiv tiếp tục tấn công các mục tiêu năng lượng của Moscow. Trong khi đó, Ukraine vẫn cáo buộc Nga vi phạm lệnh tạm ngừng tấn công cơ sở năng lượng và cho rằng cần ký kết một văn bản chính thức về vấn đề này.
Trả lời phỏng vấn đài Fox News hôm 23.3, phái viên đặc biệt Steve Witkoff của Mỹ tỏ ra lạc quan về quá trình làm việc với Tổng thống Vladimir Putin để chấm dứt xung đột. "Tôi cảm thấy ông Putin muốn có hòa bình. Tôi không hề thấy rằng ông Putin muốn lấy hết cả châu Âu. Tình hình này rất khác so với hồi Thế chiến 2. Vào Thế chiến 2, khi đó chưa có NATO. Còn hiện nay thì ở châu Âu có nhiều nước vũ trang đầy đủ. Cá nhân tôi thì tin lời ông ấy".
Bình luận (0)