Phạm Huyền Trâm nói về tin đồn 'hát cải lương không đủ sống nên qua diễn hài'

16/03/2024 16:40 GMT+7

Phạm Huyền Trâm nói cô chuyển sang diễn hài vì muốn khám phá, phát huy thế mạnh của bản thân chứ không vì 'hát cải lương không đủ sống'.

Phạm Huyền Trâm nói về tin đồn 'hát cải lương không đủ sống nên qua diễn hài'- Ảnh 1.

Phạm Huyền Trâm xuất thân là nghệ sĩ cải lương, sau đó chuyển sang hài kịch

NVCC

Phạm Huyền Trâm sinh năm 1989, từng gây ấn tượng với chất giọng khỏe, vang và đầy truyền cảm khi tham gia chương trình Sao nối ngôi 2018, Chuông vàng vọng cổ 2019. Sau khi được khán giả chú ý ở lĩnh vực cải lương, nữ nghệ sĩ lấn sân sang hài kịch và giành giải á quân Cười xuyên Việt 2022. Thành tích của cô khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Nói về màn lấn sân này, Phạm Huyền Trâm cho biết ở lĩnh vực cải lương, cô thường được giao những vai diễn vui nhộn. Khi mọi người động viên, nữ nghệ sĩ quyết định thử sức với một cuộc thi hài kịch. Giọng ca sinh năm 1989 cho biết bản thân không quá áp lực hay gặp nhiều khó khăn khi chuyển sang lĩnh vực mới vì đã có nền tảng trước đó. Phạm Huyền Trâm chỉ học thêm về nhịp, lắng nghe góp ý của giám khảo và hoàn thiện qua từng vòng thi.

Ngoài danh hiệu á quân, Phạm Huyền Trâm chia sẻ cô thấy may mắn vì sau Cười xuyên Việt, công việc của cô phát triển tốt hơn. “Tôi được học hỏi nhiều hơn trong nghề. Có những dự án mà tôi có thể làm tốt hơn so với trước đây”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Phạm Huyền Trâm nói về tin đồn 'hát cải lương không đủ sống nên qua diễn hài'- Ảnh 2.

Việc giành á quân Cười xuyên Việt 2022 là một cột mốc trong sự nghiệp của Phạm Huyền Trâm

NVCC

Phạm Huyền Trâm bộc bạch sau cuộc thi, cô nhận được những lời mời biểu diễn ở cả hai lĩnh vực. “Thậm chí có những show cải lương nhưng tôi phát huy yếu tố hài hước của mình. Hay khi diễn hài, tôi pha chút cải lương vốn là thế mạnh. Nói chung tôi vẫn duy trì cả hai chứ không từ bỏ bên nào cả”, á quân Cười xuyên Việt 2022 bày tỏ.

Phạm Huyền Trâm cho biết cô giữ tinh thần lạc quan để đối diện với những lời khen chê. Theo nữ nghệ sĩ, số lượng khán giả phản ứng tiêu cực không quá nhiều và khi đã là người của công chúng, cô phải vui vẻ đón nhận. Về tin đồn “hát cải lương không đủ sống mới sang diễn hài”, cô lên tiếng phủ nhận. Phạm Huyền Trâm nói: “Khi hát cải lương, tôi vẫn đi show nhiều và cát sê khá ổn. Lúc bước qua diễn hài và có danh hiệu, công việc tôi phát triển hơn một chút. Miễn sao tôi thấy vui vẻ là được”.

Gia đình Phạm Huyền Trâm vui vẻ khi thấy nữ nghệ sĩ phát triển công việc theo hướng mới. Giọng ca cải lương cũng thừa nhận khi lịch trình bận rộn hơn, thời gian để cô về thăm con và gia đình cũng ít dần. Nhưng Phạm Huyền Trâm luôn nỗ lực cân bằng để quan tâm đến tổ ấm của mình. “Tôi thường tranh thủ gọi điện thoại hỏi thăm. May mắn là gia đình và con đều hiểu, thông cảm cho công việc của tôi”, cô nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.