Đặc biệt, camera phía sau của máy “dởm” có đèn flash, trong khi bản thật không hề có. Các nhà sản xuất của Trung Quốc lại thêm cho nhãn hiệu nổi tiếng này một thẻ nhớ, trong khi bổ sung này nhà sản xuất không trang bị.
Khi nhìn vào màn hình, các icon của iPhone “nhái” mờ do độ phân giải thấp. Thao tác chạm trên màn hình khó và cứng nhắc.
Hàng nhái có khi không bắt wi-fi được, trong khi bản gốc thì dễ dàng kết nối, lướt web, tải nhạc...
* Về tính năng nghe nhạc: iPhone 3G bản “xịn” có âm thanh không to nhưng trong trẻo còn bản “nhái” tiếng lớn và rè.
iPhone 3G của Apple nổi tiếng với màn hình cảm ứng đa điểm. Khi kiểm tra, bạn luôn lưu ý test màn hình cảm ứng bằng cách mở một bức ảnh để xem. Nếu iPhone thật, dùng hai ngón tay là có thể zoom to nhỏ, còn nếu hàng nhái, có miết thế nào cũng không thể phóng to hình.
Minh Tuấn
Bình luận (0)