Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đạt 100 tỉ USD

22/11/2017 09:42 GMT+7

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Thủ tướng Lee Nak-yon bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả của mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc trong những năm qua

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, ngày 21.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon, tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn - Việt Choi Young-joo và một số doanh nghiệp của Hàn Quốc.
Tại buổi hội kiến, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Thủ tướng Lee Nak-yon bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả của mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc trong những năm qua. Hai bên đã trao đổi và nhất trí các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới: tiếp tục duy trì giao lưu và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, tạo môi trường chính trị thuận lợi để mở rộng hợp tác; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại hiện có như Đối thoại chiến lược ngoại giao - an ninh - quốc phòng và các cơ chế đối thoại khác; triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước đạt 100 tỉ USD vào năm 2020.

tin liên quan

Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu FDI vào VN
Số liệu mới công bố từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho thấy, 5 tháng đầu năm (tính đến ngày 20.5), cả nước đã thu hút hơn 12,13 tỉ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái (bao gồm vốn đăng ký mới, vốn bổ sung tăng thêm và vốn góp, mua cổ phần).
Cùng ngày, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn - Việt Choi Young-joo, đại diện Tập đoàn SK, Tập đoàn tài chính KB và đại diện Hãng truyền thông Maeil Business của Hàn Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.