Phần Lan chính thức gia nhập NATO, Ngoại trưởng Mỹ gửi thông điệp tới Tổng thống Putin

Văn Khoa
Văn Khoa
04/04/2023 20:43 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay 4.4 tuyên bố Phần Lan đã trở thành thành viên thứ 31 của NATO.

"Với việc nhận được văn kiện gia nhập này, giờ đây chúng tôi có thể tuyên bố rằng Phần Lan là thành viên thứ 31 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, theo AFP.

Phần Lan chính thức gia nhập NATO, Ngoại trưởng Mỹ gửi thông điệp tới Tổng thống Putin - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto (trái) trao văn kiện gia nhập NATO của Phần Lan cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) tại trụ sở NATO ở Brussels, ngày 4.4.2023

Reuters

Ông Blinken đã ca ngợi việc Phần Lan gia nhập NATO là một "ngày lịch sử" và cho biết sự thay đổi này là do chiến dịch quân sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine.

"Tôi muốn nói rằng đây có lẽ là điều duy nhất chúng tôi có thể cảm ơn ông Putin, bởi vì một lần nữa ông ấy đã thúc đẩy điều mà ông ấy tuyên bố muốn ngăn chặn bằng hành động gây hấn của Nga", ông Blinken nhấn mạnh.

Phần Lan gia nhập NATO, Nga cảnh báo đáp trả

Phát biểu trước thềm lễ kết nạp Phần Lan ở Brussels ngày 4.4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh: "Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố mục tiêu của cuộc chiến ở Ukraine là thu hẹp quy mô NATO. Ông ấy đang nhận về kết quả hoàn toàn ngược lại".

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto hôm nay đã ca ngợi sự khởi đầu của một "kỷ nguyên mới" khi nước này trở thành thành viên thứ 31 của NATO, một động thái lịch sử đối với quốc gia có chung biên giới với Nga, theo AFP.

"Kỷ nguyên không liên kết quân sự trong lịch sử của chúng tôi đã kết thúc. Một kỷ nguyên mới bắt đầu", Tổng thống Niinisto nhấn mạnh. Ông cho hay ông hy vọng nước láng giềng Thụy Điển sẽ sớm được gia nhập NATO. "Tư cách thành viên của Phần Lan không hoàn chỉnh nếu không có Thụy Điển", ông Niinisto nói.

Phần Lan bổ sung gì cho kho vũ khí quân sự của NATO

Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin nhập NATO vào tháng 5.2022, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trì hoãn việc phê duyệt nỗ lực trở thành thành viên NATO của Thụy Điển, nước láng giềng của Phần Lan. Ankara cho rằng Stockholm chưa có đủ hành động trong việc chống lại những người mà Thổ Nhĩ Kỳ xem là khủng bố. Ba nước đã ký một hiệp ước về vấn đề này trong năm ngoái, theo Reuters.

Nga vốn coi việc NATO mở rộng là sự uy hiếp đối với an ninh quốc gia và đây cũng là một trong những lý do Moscow sử dụng khi bắt đầu đưa quân sang Ukraine hồi tháng 2.2022.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4.4 nói việc Phần Lan gia nhập NATO và việc NATO tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày cho rằng đây là hành động "xâm phạm" an ninh Nga và Moscow sẽ buộc phải thực hiện "các biện pháp đối phó", theo hãng tin RIA.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 404 có diễn biến gì nóng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.