Phần mềm tối ưu hóa công nghệ hình ảnh Bullet

22/08/2023 16:13 GMT+7

Phần mềm Xangle Camera Server (XangleCs) giúp tối ưu hóa thời gian, quy trình vận hành giúp việc sản xuất những thước phim Bullet time được tối ưu hóa.

Bullet time là một hiệu ứng đánh lừa thị giác khiến người xem có cảm giác con người và cảnh vật xung quay đều bất động và chỉ có máy quay đang quay vòng quanh chủ thể, dường như thời gian đang chậm lại. Hiệu ứng này được áp dụng lần đầu tiên trong bộ phim Ma trận và mang lại thành công lớn đến mức thuật ngữ bullet time (viên đạn thời gian) được dùng để chỉ hiệu ứng này đến mãi về sau.

Hé lộ phần mềm tối ưu hóa công nghệ hình ảnh Bullet time  - Ảnh 1.

Sân khấu phần thi Trang phục dân tộc (National Costume) của Miss Grand Vietnam 2023 được set up Bullet Time cho phép người xem chiêm ngưỡng các chuyển động tốc độ cao

Omedia Studio

So với 23 năm trước thời Matrix, công nghệ chụp Bullet Time được xử lý thủ công, tốn nhiều thời gian để xử lý file các cảnh quay. Hiện nay công nghệ Bullet Time được tối ưu tích hợp bằng phần mềm XangleCs giúp xử lý file nhanh hơn rất nhiều so với trước và tích hợp nhiều tùy chỉnh hiệu ứng.

Theo đó 120 camera được thiết lập kết hợp cùng phần mềm XangleCs tạo nên những thước phim độ phân giải 6K sống động, ứng dụng trên nhiều sân khấu, sự kiện. XangleCs giúp kích hoạt hệ thống nhiều camera hoàn chỉnh, vừa kết nối, điều khiển, kích hoạt, hiệu chỉnh, xem trước, xuất file, và chia sẻ file. Đây được xem là phần mềm tối ưu nhất sử dụng cho Bullet Time hiện nay, hỗ trợ nhiều dạng máy ảnh, điện thoại thông minh.

Hé lộ phần mềm tối ưu hóa công nghệ hình ảnh Bullet time  - Ảnh 2.

Việc chuẩn bị, lắp đặt cho một cảnh quay ngưng đọng thời gian khá phức tạp

Omedia Studio

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, đại diện phía Omedia Studio cho biết XangleCs được mua bản quyền từ nước ngoài với chi phí không hề nhỏ. Dù không thể tiết lộ con số nhưng nhạc sĩ 8X cho biết xứng đáng với những hiệu ứng đạt được từ công nghệ hình ảnh Bullet Time. "Hiện chúng tôi đã có 120 máy quay và thời gian tới sẽ là 200 máy quay. Ở mỗi chương trình, khi ứng dụng công nghệ Bullet Time, hầu như chúng tôi sẽ sử dụng hết tất cả các máy mình có. Hẳn nhiên, cũng có thể sử dụng lượng máy ít hơn nhưng vì muốn có được hiệu ứng cao nhất nên thường là tập trung toàn bộ máy móc cho một chương trình. Với góc nhìn của người làm nghệ thuật tôi tin rằng cá nhân mỗi người thấy đã với công nghệ hình ảnh này quan trọng hơn những thứ khác", Nguyễn Hoàng Duy tiết lộ.

Sau Rap Việt, Miss Grand Vietnam 2023, Bullet time sẽ được ứng dụng để lưu giữ những khoảnh khắc vinh quang của các tuyển thủ quốc gia trong sự kiện chủ đề Bóng đá Việt - Kiệt tác số diễn ra trong 2 ngày 23 và 24.9 tại TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.