Phẫn nộ xe đạp thể dục lại ‘cướp đường’ ô tô ở Hà Nội

26/10/2022 08:31 GMT+7

Bất chấp lực lượng chức năng đã nhiều lần xử phạt cùng những nguy hiểm rình rập, những người đạp xe đạp thể dụng vẫn cố chấp đạp xe vào giành đường dành riêng xe ô tô.

Cư dân mạng mới đây đã vô cùng bức xúc khi xem qua một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khi nhiều người đạp xe đạp thể dục tiếp tục ngang nhiên nối hàng, đi vào đường dành riêng cho ô tô.

Phẫn nộ xe đạp thể dục lại "cướp đường" ô tô ở Hà Nội
facebook

Vụ việc được xác định xảy ra mới đây trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua địa bàn xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội.

Theo hình ảnh từ đoạn video được quay bằng điện thoại di động đang lan truyền trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, thời điểm xảy ra vụ việc, một tài xế ô tô đã rất bức xúc khi nhìn thấy phía trước xuất hiện rất nhiều xe đạp thể dục ngang nhiên chạy “nghênh ngang” trên đường Võ Nguyên Giáp.

Đáng nói, tuyến này chỉ thiết kế dành riêng cho ô tô lưu thông với vận tốc khá cao (từ 80 - 90 km/giờ), đồng thời cấm người đi bộ cũng như các loại xe thô sơ, xe máy lưu thông.

Mặc dù vậy, đoàn người tập thể dục rất đông đúc đạp hàng chục chiếc xe đạp vẫn vô tư chạy nối hàng thành đoàn, chiếm gần hết cả làn khẩn cấp và một làn bên cạnh tràn khiến nhiều ô tô phải nép vào sát dải phân cách để né tránh.

Mặc cho lực lượng chức năng liên tục xử phạt, nhiều người vẫn ngang nhiên đạp xe vào đường cấm bất chấp nguy hiểm

Đoạn video ghi lại vụ việc nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bức xúc, đồng thời “ngao ngán” với ý thức của những “cua-rơ”.

Facebook Hoàng Tùng bất bình: “Não trạng những ông này có vấn đề. Toàn dân có điều kiện nhưng ý thức thì quá kém cỏi”. Tài khoản Brian Nguyen bình luận: “Ô tô đâm chết thì lại quy vào lỗi do ô tô không làm chủ tốc độ, hoặc không quan sát chứ không ai nghĩ tới xe đạp vi phạm luật giao thông”.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng bày tỏ sự “ngán ngẩm” với tình trạng người đạp xe tập thể dục vẫn vô tư đi vào đường cấm, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý mạnh tay hơn. Nick name Vinh Nguyen viết: “Thu xe vĩnh viễn, các thể loại này không thể chấp nhận được”. Đồng quan điểm, tài khoản Cao Hưng cho rằng: “Tái phạm có tổ chức, tịch thu phương tiện là sợ ngay thôi’. Trong khi, facebook Thai Do bày tỏ: “Nếu tai nạn giao thông xảy ra rồi, lúc đó mới tính đến việc truy xét nguyên nhân thì đã quá muộn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.