Phan Thị Hà Thanh: 'Tôi chưa muốn nghỉ ngơi'

17/08/2015 08:42 GMT+7

Dù đang bị chấn thương hành hạ nhưng cô gái vàng thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh vẫn bày tỏ quyết tâm giành suất đi Olympic.

Dù đang bị chấn thương hành hạ nhưng cô gái vàng thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh vẫn bày tỏ quyết tâm giành suất đi Olympic.

Phan Thị Hà Thanh dù bị chấn thương dai dẳng nhưng vẫn phải thi đấu - Ảnh: Khả Hòa
Phan Thị Hà Thanh dù bị chấn thương dai dẳng nhưng vẫn phải thi đấu - Ảnh: Khả Hòa
Sau buổi tập nhẹ vào cuối tuần qua, cô gái vàng thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh kể về “lai lịch” chấn thương mà cô bị dai dẳng trong một thời gian khá dài: “Năm 2011, khi thực hiện động tác ở nội dung nhảy chống, tôi bị ngã, đầu gối đập xuống đất và từ đó đến nay vẫn chưa khỏi, thậm chí ngày càng nặng lên vì cường độ tập luyện và thi đấu vừa nặng vừa nhiều.
Có năm tôi còn phải đi hút dịch ở đầu gối cho đỡ đau rồi lại lao vào các giải đấu quốc tế. Trước SEA Games 28, tôi tưởng sẽ khó thi đấu tốt nhưng cũng may vẫn đoạt HCV. Tuy nhiên, khi về VN tôi rất đau khi thực hiện các bước chạy. Đầu gối của tôi không những bị chấn thương về xương mà còn bị dây chằng. Khi nào tập hơi mỏi là lập tức bị tràn dịch”.
Bác sĩ đội tuyển đã đưa ra chỉ định bắt Thanh phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong 3 tháng để điều trị dứt điểm. Cô bối rối: “Nhưng tôi đã được giao nhiệm vụ quan trọng là cố gắng có suất chính thức tham dự Olympic. Hơn nữa, niềm đam mê nghề nghiệp trong tôi vẫn còn rất mãnh liệt nên tôi chưa muốn nghỉ ngơi lúc này. Hiện tại, tôi không uống thuốc đặc trị mà chỉ dùng các loại thuốc dinh dưỡng hay viên can xi. Bác sĩ cho chườm đá, chạy siêu âm và vật lý trị liệu cùng một số bài tập bổ trợ nhằm tăng khả năng hồi phục”.
Vào cuối tháng 10, Thanh và các đồng đội sẽ có mặt tại Glagow (Scotland) để thi đấu giải thế giới mà theo tiết lộ của cô gái xinh đẹp này: “Phải có huy chương đơn môn mới có vé thẳng đến Olympic. Đây là mục tiêu cực nặng vì giải quy tụ những VĐV hàng đầu thế giới”.
Theo kế hoạch, đội tuyển thể dục VN sẽ tham dự hai giải quốc tế quan trọng vào tháng 9 tại Hungary và Croatia nhưng đều phải hủy bỏ vì theo bà Lan, các VĐV, đặc biệt là Thanh sẽ bị quá tải. “Giải pháp an toàn nhất là tập huấn trong nước từ nay đến giải thế giới. Thanh vừa cắn răng tập luyện vừa điều trị để giảm bớt đau đớn. Sau này, Thanh sẽ được chữa bệnh một cách cẩn thận”, bà Lan cam kết. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.