Phản ứng của người hâm mộ sau khi Cristiano Ronaldo gia nhập CLB Al-Nassr

Giang Lao
Giang Lao
31/12/2022 07:47 GMT+7

Tổng hợp của tờ MailOnline , đa số người hâm mộ phản ứng trên mạng xã hội đều cho rằng sự nghiệp đỉnh cao của siêu sao Cristiano Ronaldo đã kết thúc sau khi anh đồng ý gia nhập CLB Al-Nassr ở Ả Rập Xê Út.

Cristiano Ronaldo vừa ký bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi thi đấu cho Al-Nassr và làm đại sứ cho Ả Rập Xê Út đến năm 2030 để chạy đua tranh quyền đăng cai World Cup 2030. Siêu sao này cũng nhận mức thu nhập cực khủng lên đến 200 triệu euro/năm, và trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới.

Giới CĐV M.U và của Cristiano Ronaldo phản ứng sau khi anh gia nhập CLB Al-Nassr

MailOnline

Tuy vậy, nhiều người hâm mộ Cristiano Ronaldo tỏ ra không hài lòng, vì cho rằng việc anh chọn bước đi này coi như đã sự kết thúc sự nghiệp đỉnh cao sau nhiều tuyên bố chỉ muốn thi đấu cho 1 CLB chơi ở Champions League. Chính đây cũng là lý do siêu sao người Bồ Đào Nha từng tìm cách rời khỏi CLB M.U hồi mùa hè 2022.

Dù vậy, cuối cùng Cristiano Ronaldo vẫn không thể đầu quân cho 1 CLB ở châu Âu để thi đấu tại Champions League từ năm 2023 như mong muốn, khi nhiều CLB hàng đầu đều từ chối vì tuổi tác của anh là một phần trở ngại (đã 37 tuổi), cùng với đó là sự ảnh hưởng quá lớn có thể gây tác động không tốt đến cả đội và trên hết là anh đòi hỏi mức lương rất cao.

Do đó, chỉ còn CLB Al-Nassr đáp ứng và siêu sao này sau nhiền lần trì hoãn đã đồng ý đặt bút ký hợp đồng thi đấu, cũng như làm đại sứ quảng bá hình ảnh Ả Rập Xê Út chạy đua tranh đăng cai World Cup 2030 ngay ngày cuối năm 2022 rạng sáng 31.12 (giờ Việt Nam).

Cristiano Ronaldo ký hợp đồng và ra mắt CLB Al-Nassr

Al-Nassr FC

Diễn biến này khiến nhiều người hâm mộ của chính Cristiano Ronaldo phản ứng trên mạng xã hội Twitter: “Thế là xong. Sự nghiệp lừng lẫy của Ronaldo đã chính thức kết thúc”. Một người khác viết: “Anh ấy đoạt 5 Quả bóng vàng, nhưng nay phải đến chơi bóng ở Ả Rập Xê Út? Tất cả đã thực sự kết thúc”.

Trong khi đó, một người hâm mộ có thể là của CLB M.U viết: “Cristiano Ronaldo nổi cơn thịnh nộ với M.U khi chỉ ngồi dự bị, từ chối thi đấu, tự tiện bỏ ra về, vi phạm quy định của CLB cũng như tìm mọi cách ra đi. Anh ấy cũng nói nhiều điều không hay khi trả lời phỏng vấn với Piers Morgan, trải qua kỳ World Cup đầy sóng gió. Và giờ đến Ả Rập Xê Út, anh ấy đã chọn sự kết thúc sự nghiệp một cách tệ hại”.

Ngoài ra, nhiều người hâm mộ khác cũng cho rằng việc Cristiano Ronaldo đến CLB ít tên tuổi như Al-Nassr ở Ả Rập Xê Út chỉ vì vấn đề tiền bạc, chấp nhận việc không còn được xem là Cầu thủ vĩ đại nhất thế giới mà lâu nay đã có nhiều tranh luận với siêu sao Lionel Messi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.