Phanh phui tổ chức thao túng hơn 30 cuộc bầu cử trên thế giới

16/02/2023 16:27 GMT+7

Báo cáo điều tra mới đã phanh phui một tổ chức Israel tuyên bố đã thao túng hơn 30 cuộc bầu cử trên khắp thế giới bằng các thủ đoạn tấn công tin tặc, phá hoại, gieo rắc tin vịt trên mạng xã hội.

Phanh phui tổ chức thao túng hơn 30 cuộc bầu cử trên thế giới  - Ảnh 1.

Chân dung "trùm" thao túng bầu cử chính trị nhiều nước trong hơn 20 năm qua

CHỤP TỪ GUARDIAN DESIGN/HAARETZ/THE MARKER/RADIO FRANCE

Tờ The Guardian và các đối tác truyền thông hôm 15.2 công bố phóng sự điều tra phanh phui tổ chức mà đứng đầu là Tal Hanan, 50 tuổi, cựu lính đặc nhiệm Israel, hiện lấy bí danh là “Jorge”.

Sau hơn 2 thập niên hoạt động và thao túng trong vòng bí mật, giờ đây Hanan đã bị phát hiện nhờ vào cuộc điều tra của liên minh báo chí quốc tế đến từ 30 cơ quan truyền thông, bao gồm Le Monde, Der Spiegel El País. Dự án được điều phối bởi Forbidden Stories, tổ chức phi lợi nhuận Pháp với sứ mệnh theo đuổi công việc của các nhà báo bị ám sát, đe dọa, hoặc bỏ tù.

Để lật mặt Hanan và tổ chức của người này, tên gọi “Đội Jorge”, 3 nhà báo của Haaretz, The Marker và Radio France tìm cách tiếp cận đối tượng với việc giả dạng là “khách hàng tiềm năng”.

Thông qua hơn 6 giờ ghi hình bằng camera ẩn, cuộc điều tra cho phép xác định cách thức tin giả trở thành công cụ của Đội Jorge trong việc thao túng kết quả của các cuộc bầu cử ở châu Phi, Nam Mỹ, Trung Mỹ, nước Mỹ và châu Âu.

Một trong những gói dịch vụ của Đội Jorge được khách hàng ưa chuộng nhất là Các giải pháp gây ảnh hưởng truyền thông cao cấp (AIMS). Công cụ này kiểm soát đội ngũ hàng ngàn tài khoản giả trên các mạng xã hội, như Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram và YouTube. Một số còn có tài khoản trên Amazon, với đầy đủ thông tin mua hàng như thẻ tín dụng, ví tiền ảo bitcoin và các tài khoản Airbnb.

Dưới ống kính camera ẩn, Hanan và đồng sự tiết lộ cách thức thu thập thông tin tình báo về đối thủ của khách hàng, bao gồm thủ thuật tin tặc cho phép xâm nhập tài khoản Gmail và Telegram.

Đa số chiến lược của Đội Jorge xoay quanh việc tìm cách làm gián đoạn hoặc phá hoại các chiến dịch tranh cử của đối thủ. Nhóm này cho hay từng gửi một đồ chơi tình dục thông qua Amazon đến nhà một chính khách, khiến người vợ nghi ngờ chồng mình ngoại tình.

Những phương pháp và kỹ thuật được Đội Jorge áp dụng hiện là những thách thức lớn cho các nền tảng công nghệ, vốn đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng tin giả, tin sai lệch lan truyền trên các mạng xã hội.

Hanan dường như đã vận hành một số chiến dịch gieo rắc tin giả thông qua một công ty Israel tên Demoman International. Công ty này đăng ký trên website do Bộ Quốc phòng Israel kiểm soát, nhằm quảng bá dịch vụ xuất khẩu quân sự.

Bộ Quốc phòng Israel chưa phản hồi yêu cầu thông tin của tờ The Guardian.

Hanan không trả lời những câu hỏi về hoạt động cũng như các phương pháp mà Đội Jorge áp dụng trong thời gian qua, chỉ nói rằng “tôi không làm gì sai trái”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.