Pháo đài bay B-52 phóng thành công vũ khí bội siêu thanh hoàn chỉnh của Mỹ

13/12/2022 08:46 GMT+7

Oanh tạc cơ B-52H đã phóng một tên lửa bội siêu thanh hoàn chỉnh trong một cuộc thử nghiệm mang tính cột mốc của Không quân Mỹ.

Không quân Mỹ ngày 12.12 thông báo oanh tạc cơ B-52H đã phóng một Vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không (ARRW) AGM-183A hoàn chỉnh trong chuyến thử nghiệm tại bang California ngày 9.12, theo Business Insider.

Oanh tạc cơ B-52H mang theo một ARRW AGM-183A tại căn cứ Edwards ở California hồi tháng 8.2020

Không quân Mỹ

Sau khi được phóng từ máy bay, tên lửa đã đạt vận tốc hơn 5 lần vận tốc âm thanh, hoàn thành hành trình bay đã định và phát nổ trong khu vực mục tiêu.

Vụ thử nghiệm đánh dấu lần đầu tiên một tên lửa bội siêu thanh phóng từ trên không hoàn chỉnh của Mỹ được phóng thành công. Các lần thử nghiệm trước tập trung vào năng lực của động cơ tên lửa và lần thử thành công đầu tiên là vào tháng 5.

Tướng Jason Bartolomei, quản lý chương trình vũ khí của Không quân Mỹ cho biết đội ngũ ARRW đã thiết kế và thử nghiệm tên lửa này trong vòng 5 năm. “Tôi vô cùng tự hào về sự bền bỉ và tận lực của đội trong việc mang lại năng lực thiết yếu cho chiến binh của chúng ta”, ông Bartolomei nói.

Một ARRW AGM-183A được lắp lên máy bay B-52

Không quân Mỹ

ARRW là vũ khí bội siêu thanh quy ước tầm xa, có thể được phóng từ máy bay B-52 và nhằm tấn công các mục tiêu trên bộ giá trị cao, cần sự chính xác về thời gian. Năm 2021, ARRW gặp thất bại trong thử nghiệm 3 lần vì các vấn đề trong quá trình phóng nhưng đạt 2 lần thử động cơ thành công trong năm nay.

Mỹ tiếp tục thử nghiệm thành công vũ khí bội siêu thanh

Vũ khí bội siêu thanh bay ở tốc độ Mach 5 (hơn 6.125 km/giờ) trở lên và bay theo quỹ đạo bất thường, giúp loại vũ khí này khó bị phát hiện. Lầu Năm Góc đã đề nghị gần 4 tỉ USD trong năm nay để phát triển tên lửa bội siêu thanh trong cuộc cạnh tranh với các nước như Nga và Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.