Pháo hoa quốc tế: Đương kim vô địch Phần Lan đối đầu chủ nhà Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/06/2023 07:23 GMT+7

Tối 2.6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 khai diễn sau 3 năm tạm dừng vì Covid-19. Màn trình diễn đêm khai mạc DIFF 2023 có chủ đề "Hòa bình cho nhân loại", với đội chủ nhà Đà Nẵng (đại diện cho VN) và đương kim vô địch 2019 Phần Lan.

Trong 20 phút trình diễn của mỗi đội, đội Phần Lan dùng pháo hoa kết hợp âm nhạc để khắc họa cảm xúc và tình yêu mãnh liệt trong cuộc sống phục hồi hậu Covid-19. Các giai điệu lúc sôi động, khi sâu lắng, dìu khán giả qua những cung bậc, cùng lời nhắn nhủ cả thế giới đoàn kết, cùng chung khát vọng vượt qua dịch bệnh, bày tỏ tình yêu với thế giới.

Pháo hoa quốc tế: Đương kim vô địch Phần Lan đối đầu chủ nhà Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đội chủ nhà Việt Nam mở màn DIFF 2023 tối 2.6

NGUYỄN TÚ

Trong khi đó, phần thi đội chủ nhà có chủ đề "Đà Nẵng - Âm sắc Hòa bình", gồm 3 phần, sử dụng gần 4.500 loại pháo và khoảng 130 hiệu ứng sắc màu, gửi gắm thông điệp TP.Đà Nẵng - điểm hẹn pháo hoa quốc tế hơn 10 năm qua, là điểm đến gắn kết hòa bình hữu nghị giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ, dân tộc trên thế giới.

Bầu trời Đà Nẵng rực sáng tuyệt đẹp đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế 2023

Các đội trình diễn các đợt tiếp theo vào đêm 10.6 với chủ đề Tình yêu không biên giới (Canada - Pháp), đêm 17.6 chủ đề Chinh phục những giấc mơ (Úc - Ý), đêm 24.6 chủ đề Vũ điệu của thiên nhiên (Ba Lan - Anh) và đêm chung kết chủ đề Thế giới không khoảng cách diễn ra tối 8.7.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch vùng miền Trung Sun Group, cho biết DIFF là thương hiệu riêng của TP.Đà Nẵng và hơn 10 năm qua góp phần làm nên tên tuổi cho du lịch thành phố, do đó sau 3 năm gián đoạn, DIFF trở lại lấy chủ đề Thế giới không khoảng cách nhằm tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau dịch bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.