Pháp điều tra khoản tài trợ của ông Macron

22/11/2018 08:44 GMT+7

Reuters ngày 21.11 đưa tin giới công tố Pháp đã mở cuộc điều tra chính thức nhằm làm rõ nguồn gốc một số khoản tài trợ cho chiến dịch của ông Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017.

Trước đó, Ủy ban Quốc gia về tài khoản tranh cử và tài trợ chính trị (CNCCFP) phát hiện một số khoản tài trợ trị giá tổng cộng 144.000 euro (3,8 tỉ đồng) được chuyển bằng séc và hệ thống chuyển tiền điện tử cho đảng Cộng hòa Tiến lên (LREM) của đương kim chủ nhân Điện Elysee không ghi rõ nguồn gốc.
Số tiền này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số 16,8 triệu euro mà ông Macron vận động được. Hiện Tổng thống Pháp lẫn LREM chưa đưa ra bình luận gì về cuộc điều tra.
[VIDEO] Uy tín của Tổng thống Macron tuột dốc 1 năm sau khi nhậm chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.