Pháp điều tra vụ vận động viên Israel nhận được tin nhắn dọa giết tại Olympic Paris

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/07/2024 06:58 GMT+7

Hãng AFP ngày 28.7 đưa tin cảnh sát Pháp đã mở cuộc điều tra sau khi 3 vận động viên Israel nhận tin nhắn dọa giết tại Olympic Paris 2024.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin đã thông báo về vụ việc trên. Ngoài ra, cơ quan chống tội phạm mạng của Pháp cũng điều tra vụ dữ liệu cá nhân của các vận động viên Israel bị phát tán trên mạng xã hội và đang tìm cách gỡ xuống.

Trong tuyên bố hôm 25.7, Tổng cục Điện tử Quốc gia Israel cáo buộc các nhóm tin tặc Iran đã phát tán thông tin cá nhân của những vận động viên đoàn Israel và gửi tin nhắn đe dọa. Cùng ngày Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz, đã cảnh báo người đồng cấp Pháp về một âm mưu tiềm tàng nhằm vào các vận động viên và du khách Israel trong thời gian diễn ra Olympic Paris.

Pháp điều tra vụ vận động viên Israel nhận được tin nhắn dọa giết tại Olympic Paris- Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin (phải) bắt tay với cảnh sát ngày 24.7

REUTERS

Một nguồn tin ngoại giao Israel nói rằng: "Hoàn toàn ủng hộ các biện pháp mà chính quyền Pháp đang thực hiện. Điều này gửi một thông điệp quan trọng tới các cá nhân và tổ chức đang cố đe dọa những vận động viên", theo Reuters.

Vận động viên Israel được các đơn vị đặc vụ tinh nhuệ hộ tống và bảo vệ suốt 24 giờ trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024, với sự phối hợp giữa giới chức Pháp và Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet).

Hãng thông tấn MEHR của Iran ngày 27.7 đưa tin Ngoại trưởng Iran Nasser Kanaani phản bác việc Israel công kích Tehran, nói rằng những cáo buộc từ Tel Aviv đi ngược hiến chương Olympic dựa trên hòa bình và hữu nghị.

"Động thái của Israel là nỗ lực khiến dư luận thế giới chuyển hướng khỏi tình hình tại Gaza và thoát khỏi sự tức giận từ công chúng quốc tế về hành động của Israel nhằm vào người Palestine", ông Kanaani viết trên mạng xã hội X.

Ngoài ra, giới chức Pháp cũng đang điều tra tội thù ghét bài Do Thái trong trận bóng đá giữa Israel và Paraguay ngày 27.7, khi xuất hiện biểu ngữ và bài hát công kích Israel về xung đột tại Gaza. Những người liên quan còn có thể bị buộc tội nghiêm trọng hơn là kích động thù ghét chủng tộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.