Pháp đối diện bế tắc chính trị sau vòng bầu cử gay cấn

Khánh An
Khánh An
08/07/2024 06:56 GMT+7

Không đảng nào được dự phóng giành thế đa số tuyệt đối sau bầu cử quốc hội vòng 2, khiến Pháp rơi vào bế tắc chính trị và có thể ảnh hưởng vai trò nước này trên trường quốc tế.

Bầu cử Quốc hội Pháp ngày 7.7 được dự phóng dẫn đến kết quả quốc hội treo, khi không đảng nào giành số phiếu tuyệt đối, đồng thời liên minh cánh tả bất ngờ dẫn đầu trước phe cực hữu, theo AFP đưa tin sáng 8.7.

Các cử tri đã đưa ra một bước lùi lớn cho bà Marine Le Pen thuộc đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (RN), khi chỉ đứng thứ 3 theo kết quả dự phóng, dù các khảo sát trước đó dự báo đảng này thắng bầu cử vòng 2.

Cánh tả lật ngược dòng, gieo sầu cho phe cực hữu trong bầu cử Pháp

Đây cũng là một bất lợi cho Tổng thống Emmanuel Macron, người kêu gọi bầu cử sớm để làm rõ bối cảnh chính trị sau khi RN nổi trội trong bầu cử Nghị viện châu Âu hồi tháng trước.

Các tổ chức khảo sát dự phóng cánh tả sẽ giành 184-198 ghế, liên minh trung dung của ông Macron giành 160-169 ghế, còn phe RN giành 135-143 ghế. Những dự phóng này nhìn chung luôn chính xác.

Pháp đối diện bế tắc chính trị sau vòng bầu cử gay cấn- Ảnh 1.

Tổng thống Macron bỏ phiếu bầu cử quốc hội vòng 2 hôm 7.7

AFP

Việc quốc hội bị chia rẽ lớn dự báo sẽ làm suy yếu vai trò của Pháp trong Liên minh châu Âu (EU) và trên thế giới, cũng như khó thông qua chương trình nghị sự trong nước.

Dự phóng quốc hội sẽ bị chia thành 3 nhóm chính, gồm cánh tả, trung dung và cánh hữu, với những nền tảng khác biệt lớn và không có truyền thống tất cả làm việc cùng nhau.

Điều xảy ra tiếp theo là khó lường. Hiến pháp không bắt buộc Tổng thống Macron phải yêu cầu nhóm cánh tả thành lập chính phủ, mặc dù đó sẽ là bước thông thường vì đây là nhóm lớn nhất trong quốc hội.

Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NFP) lập tức bày tỏ mong muốn cầm quyền. Chủ trương liên minh này là áp trần giá các mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu, thực phẩm và nâng lương tối thiểu lên 1.600 euro/tháng, nâng lương cho công chức và áp thuế đối với giới nhà giàu.

"Ý chí của người dân phải được tôn trọng nghiêm ngặt... tổng thống phải mời NFP cầm quyền", theo lãnh đạo cực tả Jean-Luc Melenchon.

RN đã làm việc dưới sự chỉ đạo của bà Le Pen để xóa bỏ tai tiếng lịch sử về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài Do Thái, nhưng nhiều người trong xã hội Pháp vẫn coi lập trường nước Pháp trên hết và mức độ nổi trội ngày càng tăng của RN là đáng báo động.

Liên minh cánh tả còn thiếu nhiều phiếu để giành thắng lợi tuyệt đối, với yêu cầu tối thiểu 289 trong số 577 ghế tại quốc hội.

Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết ông sẽ nộp đơn từ chức trong ngày 8.7, nhưng sẽ vẫn làm việc cho đến khi còn cần thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.