Pháp duyệt binh rầm rộ kỷ niệm quốc khánh

Khánh An
Khánh An
14/07/2019 21:42 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thể hiện sự hợp tác quân sự giữa các nước châu Âu trong lễ duyệt binh ngày quốc khánh 14.7.

Theo AFP, lễ duyệt binh nhân ngày quốc khánh Pháp năm nay thể hiện hợp tác quân sự của châu Âu giữa thời điểm căng thẳng gia tăng giữa liên minh này với Mỹ.
Các lãnh đạo hàng đầu châu Âu trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng tham dự buổi lễ tại Paris kỷ niệm ngày quốc khánh, cũng là phá ngục Bastille trong Cách mạng Pháp ngày 14.7.1789.
Sau buổi lễ, Thủ tướng Merkel chia sẻ rằng buổi duyệt binh là “cử chỉ lớn thể hiện chính sách quốc phòng của châu Âu” và Đức “vinh dự” được tham gia.
 

Pháp tổ chức lễ duyệt binh công nghệ cao nhân kỉ nhiệm 230 năm Quốc khánh

Khoảng 4.300 thành viên các lực lượng vũ trang của Pháp và 9 nước châu Âu khác cùng diễu hành dọc theo đại lộ Champs Elysees.

AFP

“Chưa bao giờ kể từ khi chấm dứt Thế chiến 2 mà châu Âu lại trở nên quan trọng đến thế”, Tổng thống Macron phát biểu vào ngày 14.7.

AFP

Học viên trường Bách khoa Paris tham dự buổi diễu hành

AFP

Nhiều xe quân sự tham gia duyệt binh

AFP

Tổng thống Marcron cùng người đồng cấp Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa và Thủ tướng Đức Angela Merkel

AFP

Đội bay Patrouille de France trình diễn trên bầu trời Paris trong ngày quốc khánh

AFP

Thành viên đội kỵ binh quốc gia Pháp trong buổi diễu hành

AFP

Pháo tự hành 155 AUF1 tại lễ diễu hành

AFP

Trực thăng CH47 Chinook của Anh

AFP

Các máy bay Airbus A400M Atlas của Pháp và C160 FS của Bồ Đào Nha (phải)

AFP

Máy bay E-3F Awacs, Mirage 2000-5 của Pháp cùng Eurofighter Typhoons của Tây Ban Nha và Anh

AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.