Pháp: Mẹ bị tước quyền nuôi con do con 'nhét thuốc lắc lên mũi'

Lê Cầm
Lê Cầm
Để xem lại
22/04/2023 13:46 GMT+7

Bé gái 2 tuổi ở Toulouse (Pháp) vô tình nhìn thấy hộp đựng thuốc lắc của mẹ trên đầu tủ lạnh, trong lúc lục lọi đã nhét vào mũi.

Theo đó, người phụ nữ không rõ danh tính ở Toulouse đã gọi cho các dịch vụ y tế khẩn cấp để thông báo với họ rằng cô con gái 2 tuổi của mình đã nhét một viên thuốc lắc lên mũi, theo New York Post.

Cô cũng đã cố gắng lấy viên thuốc ra nhưng chỉ được một phần, sau đó cô đưa con đến cấp cứu tại bệnh viện Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiếp nhận bé trong trạng thái bồn chồn và kích động, với chất cặn màu đỏ trong mũi. Nhịp tim 148 nhịp/phút, huyết áp cao và đồng tử giãn. Do tình trạng nguy hiểm nên trẻ được chuyển sang Phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em.

Rất may, sau một liều thuốc, huyết áp bắt đầu giảm xuống, các hoạt động mắt dần cải thiện. Đến sáng hôm sau, huyết áp của bệnh nhi đã ổn định hoàn toàn. Vài giờ sau, cô bé được xuất viện. 

Bé gái 2 tuổi nhét thuốc lắc của mẹ vào mũi - Ảnh 1.

Thuốc lắc thường được điểu chế dưới dạng viên

SHUTTERSTOCK

Theo luật bảo vệ trẻ em của Pháp, tòa án đã tước quyền nuôi con gái của người mẹ và giao đứa trẻ cho bà nội chăm sóc.

Vụ việc này cũng được ghi nhận và công bố trên tạp chí y khoa Archives de Pédiatrie. Các tác giả nghiên cứu xác định rằng các triệu chứng của bệnh nhi nhét thuốc lắc vào mũi tương tự như các trường hợp uống thuốc lắc trước đây.

Thuốc lắc, được biết đến với tên hóa học là MDMA hoặc Molly, là chất kích thích gây ra các trạng thái ảo giác cho người sử dụng. Nó có thể ở dạng viên và thường mất khoảng 30 phút để phát huy tác dụng, theo New York Post.

Ở Anh, việc sử dụng bất kỳ dạng thuốc lắc nào cũng sẽ được coi là ma túy loại A, bị phạt tù tới 7 năm. Ở Mỹ, án tù có thể lên tới 40 năm ở một số bang.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.