Pháp sẽ triển khai hệ thống bán vé Thế vận hội 2024 trên blockchain?

Hiển Đạt
Hiển Đạt
15/06/2022 09:17 GMT+7

Ủy ban Thế vận hội Olympic 2024 Paris (Pháp) có thể sẽ ứng dụng công nghệ chuỗi-khối (blockchain) vào hệ thống bán vé.

Ông Michel Cadot, đại biểu liên bộ Olympic Pháp, đã đệ trình lên thủ tướng nước này một số đề xuất điều chỉnh Thế vận hội 2024, được ấn định tổ chức tại Paris. Một trong những đề xuất của Cadot là áp dụng công nghệ blockchain vào hệ thống bán vé.

Lý giải điều này, Cadot cho rằng công nghệ blockchain sẽ giúp bảo mật tốt hơn thông tin người mua vé. Ngoài ra, bản đề xuất vừa được Cadot đệ trình bao gồm cả điều kiện ràng buộc rằng vé tham dự sự kiện không được phép chuyển nhượng.

Vé sẽ được ban tổ chức gửi vài ngày trước khi Thế vận hội bắt đầu dưới dạng mã QR xoay tích hợp công nghệ blockchain. Sau khi đã "check-in" thì vé sẽ bị hủy kích hoạt ngay lập tức.

Quay trở lại với trận chung kếtChampions League giữa Real Madrid và Liverpool vừa diễn ra tại Paris vào tháng trước, trận đấu đã bị hoãn hơn nửa tiếng vì hàng nghìn cổ động viên Anh đến xem mà không có vé hoặc vé giả.

Theo Cadot, nếu ứng dụng công nghệ blockchain hệ thống vé thì sự cố tương tự sẽ gần như là không thể diễn ra.

Ứng dụng blockchain tại Thế vận hội 2024, Pháp được gì?

Không chỉ tăng cường tính cá nhân hóa và tăng cường bảo mật cho người dùng (ở đây là người mua vé Thế vận hội), Cadot tin rằng Thế vận hội Olympic 2024 tại Paris sẽ là cơ hội để Pháp có thể phô diễn thực lực của nước chủ nhà trong lĩnh vực công nghệ mới như là một thành tựu lớn của quốc gia.

Thế vận hội 2024 là cơ hội để Pháp trình diễn thành tựu công nghệ blockchain

CoinTElegraph

Do đó, bên cạnh Thế vận hội Olympic thì Cadot đồng thời đề xuất áp dụng hệ thống bán vé blockchain tương tự ở nhiều giải thể thao lớn, nhỏ khác như Giải bóng bầu dục thế giới, Thế vận hội & Paralympic 2024...

Pháp không phải là nước đầu tiên phô diễn thành tựu blockchain

Trước Pháp, Trung Quốc đã trình diễn thành tựu blockchain tại Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh. Sản phẩm đó là đồng Nhân dân tệ điện tử (e-CNY) - đồng tiền điện tử được phát hành bởi ngân hàng trung ương (CBDC) được đánh giá là có độ hoàn thiện bậc nhất thế giới.

Mặc dù còn vấp phải nhiều quan ngại từ một số chính trị gia Mỹ rằng Trung Quốc sẽ sử dụng e-CNY để tăng tầm ảnh hưởng bên ngoài lãnh thổ Trung Hoa lục địa, Trung Quốc đã bác bỏ điều này và cam kết chỉ sử dụng nó trong phạm vi nội địa và các đặc khu của mình.

Hiện tại, e-CNY, đồng tiền có chủ quyền được xây dựng trên blockchain của Trung Quốc, trong giai đoạn thí điểm rộng rãi trên nhiều tỉnh, thành phố lớn. Vào tháng 2 vừa qua, Giám đốc điều hành của Cơ quan Tiền tệ đặc khu kinh tế Hồng Kông, cho biết đặc khu này đã sẵn sàng để triển khai kế hoạch thí điểm đồng e-CNY vào mục đích mua sắm và ăn uống, trở thành đặc khu kinh tế ngoài đại lục đầu tiên sử dụng đồng tiền này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.