Pháp tính cấm tiêu hủy hàng 'ế'

06/06/2019 09:08 GMT+7

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe hôm qua công bố chiến dịch ngăn tình trạng tiêu hủy hàng hóa bị đổi trả hoặc qua mùa vì không bán được.

Những mặt hàng sẽ không được phá hủy bao gồm quần áo, đồ điện tử, sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm… Quy định sẽ chính thức áp dụng tại Pháp trong vòng 4 năm nữa. Thông tin trên được công bố sau khi đảng Xanh, vốn ưu tiên chính sách bảo vệ môi trường, trỗi dậy mạnh mẽ trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vừa qua.
Theo AFP, Văn phòng Thủ tướng Pháp thống kê được mỗi năm nước này lại chứng kiến hơn 650 triệu euro (17.044 tỉ đồng) giá trị hàng hóa mới toanh bị vứt bỏ hoặc tiêu hủy. Nhãn hiệu thời trang Burberry của Anh hồi năm ngoái đã gây phẫn nộ sau khi thừa nhận thà đốt quần áo, phụ kiện, nước hoa trị giá 35,5 triệu euro/năm chứ không muốn bán giảm giá.
[VIDEO] Hô biến thực phẩm thừa thành bữa ăn ngon miệng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.