Phát ban có thể là triệu chứng đầu tiên của Covid-19

Trà Linh
Trà Linh
11/10/2021 10:05 GMT+7

Sốt, ho khan, khó thở, mất vị giác/khứu giác, đau đầu... vốn được biết là các triệu chứng chính khi mắc Covid-19.

Gần đây, một nghiên cứu mới do nhóm học giả thuộc Đại học King’s College London (Anh) thực hiện trên hơn 336.000 người Anh đã chỉ ra rằng những dấu hiệu này có thể dần thay đổi, theo tờ The Times of India.

Cụ thể, nghiên cứu chỉ ra ở người mắc Covid-19 trong cộng đồng mà biến thể Delta chiếm ưu thế, các triệu chứng ban đầu có thể sẽ biểu hiện qua da. Khoảng 9% người tham gia nghiên cứu đã bị phát ban trên da khi họ dương tính với Covid-19.

Chăm sóc bệnh nhân Covid-19

shutterstock

Nhóm tác giả cũng chỉ ra rằng những vết phát ban này cùng những vết đỏ gây đau, bong tróc da ở ngón tay hoặc ngón chân (hiện tượng ngón tay/ngón chân Covid-19) có thể là triệu chứng ban đầu và duy nhất ở một số bệnh nhân Covid-19, trong đó các vết phát ban trên da sẽ kéo dài và phổ biến hơn.

Tiến sĩ Veronique Bataille, đại diện nhóm nghiên cứu, cho biết thêm tình trạng phát ban có thể xuất hiện trước hoặc sau khi bệnh nhân Covid-19 khởi phát các triệu chứng khác...

Với chủng Delta, các triệu chứng thường gặp khi nhiễm Covid-19 có gì khác?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.