Phạt cô gái 2 triệu đồng vì chụp ảnh check-in không đeo khẩu trang

21/12/2021 16:38 GMT+7

Không đeo khẩu trang khi chụp ảnh tại khu vực Nhà thờ Lớn, cô gái từ Đồng Tháp ra Hà Nội chơi bị lực lượng chức năng xử phạt 2 triệu đồng.

Ngày 20.12, UBND P.Hàng Trống (Q.Hoàn Kiếm) đã lập biên bản, xử phạt hành chính với chị Đ.T.T.T (29 tuổi, ở Đồng Tháp) vì không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.Hàng Trống cho biết, ngày 20.12, tổ công tác của P.Hàng Trống đi làm nhiệm vụ ở khu vực quảng trường Nhà thờ Lớn phát hiện một vài thanh niên đứng chụp ảnh, trong đó chị T. không đeo khẩu trang. Chị T. bị tổ công tác xử phạt hành chính với số tiền 2 triệu đồng.

“Cô ấy đi cùng một nhóm nên ngoài xử phạt, chúng tôi cũng tuyên truyền, nhắc nhở các bạn ấy đi đông người ở nơi công cộng phải đảm bảo biện pháp phòng dịch với cá nhân để không ảnh hưởng đến mọi người”, vị lãnh đạo cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Công an P.Hàng Trống, tổ công tác khi đi tuần tra đều phát hiện trực tiếp hành vi vi phạm đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền. Một số người đã chấp hành, tổ công tác sẽ tiến hành nhắc nhở. Tuy nhiên, có những người chưa nhận thức được, tổ công tác cũng có những biện pháp mạnh mẽ, xử phạt để nâng cao ý thức phòng dịch ở những nơi công cộng.

“Sắp tới Noel, tình hình dịch ở thành phố vẫn phức tạp, phát sinh ca mới trong cộng đồng. Các cơ quan báo chí cũng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, khuyến cáo người dân không tham gia hoạt động đông người để phòng chống dịch. Công an P.Hàng Trống cũng tổ chức điểm tuyên truyền, vào các thời điểm đông người sẽ phát loa nhắc nhở phòng dịch, yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng”, vị lãnh đạo nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.