Phạt cô gái phao tin bịa đặt 'bé trai 13 tuổi bị bắt cóc'

Nam Long
Nam Long
18/02/2025 11:41 GMT+7
0:00
00:00
Bài tóm tắt
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Đăng tin bịa đặt "bé trai 13 tuổi bị bắt cóc" trên mạng xã hội Facebook, một cô gái ở Trà Vinh bị công an xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 18.2, tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Công an TP.Trà Vinh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị H.T.H (25 tuổi, ở xã Ngãi Xuyên, H.Trà Cú, Trà Vinh - hiện tạm trú tại P.6, TP.Trà Vinh) về hành vi chia sẻ thông tin bịa đặt "bé trai 13 tuổi bị bắt cóc" gây hoang mang dư luận.

Theo đó, ngày 12.2, Công an P.3, TP.Trà Vinh phát hiện tài khoản Facebook cá nhân H.K. đăng tải nội dung “2 người bắt cóc bé trai 13 tuổi, nhưng được người dân phát hiện nên thả bé trai lại, bỏ chạy đến địa phận H.Cầu Ngang thì bị bắt”.

Qua xác minh, xác định đây là thông tin bịa đặt, cơ quan công an mời chị H. đến trụ sở làm việc. Tại đây, chị H. cho biết, khoảng 21 giờ ngày 11.2, sau khi đi uống cà phê về nhà, nghe có người nói trong tuyến đường số 1, khóm 3, P.6, TP.Trà Vinh có 1 bé trai đang thả diều thì bị 2 người lạ mặt đến bắt đưa lên xe.

Đến 22 giờ ngày 11.2, chị H. sử dụng Facebook cá nhân H.K đăng tải nội dung trên lên mạng xã hội. Sau đó, nhiều người vào bình luận, chia sẻ, gây hoang mang tại địa phương.

Qua làm việc, chị H. thừa nhận hành vi đăng thông tin lên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, xác thực nội dung là sai, vi phạm pháp luật. Trong ngày 12.2, chị H. có bài cải chính đăng trên mạng xã hội, thừa nhận nội dung đăng tải trước đó là không đúng, vụ việc không có thật.

Ngày 17.2, Trưởng công an TP.Trà Vinh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chị H. với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ.

Bình luận (2)

avatar-user
trịnh cường

Việc cần thiết phải làm thì cơ quan công an đạ thực thi nhiệm vụ...mức phạt chắc đủ răn đe

Trả lời 0 1 tháng trước
avatar-user
Nguyễn Anh Dân

Tôi đã có lần đê nghị các cơ quan chức năng nên xem xét và tăng mức xử phạt đối với những người đăng tin không đúng: phạt 100 triệu đồng/lần đối với người đăng tin thất thiệt, có nội dung xấu, vi phạm pháp luật,...; phạt 50 triệu đồng/lần đối với người chia sẻ. Chứ phạt 7,5 triệu đồng chẳng có chút "xi nhê" (signifier) nào đối với những người thừa tiền, muốn nổi tiếng! Cũng giống như Nghị định 168 vậy, khi mức phạt tăng cao, thì người tham gia giao thông mới sợ, không dám vi phạm.

Trả lời 0 1 tháng trước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.