Phát động 2 cuộc thi sáng tác ca khúc, ảnh nghệ thuật về xứ Huế mộng mơ

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
24/04/2022 07:45 GMT+7

Tiếp nối dòng chảy âm nhạc, nghệ thuật về xứ Huế mộng mơ, tỉnh Thừa Thiên - Huế phát động cuộc thi sáng tác ca khúc mới "Tôi yêu Huế" và cuộc thi ảnh nghệ thuật “Huế - Những góc nhìn mới”.

Tiếp nối dòng chảy âm nhạc, nghệ thuật về xứ Huế mộng mơ về miền sông Hương núi Ngự, ngày 23.4, Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát động cuộc thi sáng tác ca khúc mới “Tôi yêu Huế” và cuộc thi ảnh nghệ thuật “Huế - Những góc nhìn mới” lần thứ 4.

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp Các hội VNNT tỉnh Thừa Thiên - Huế, phát biểu phát động 2 cuộc thi

Trương Vững

Trong đó, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc “Tôi yêu Huế” kêu gọi các tác giả chuyên và không chuyên ở trong và ngoài nước, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp tham gia dự thi.

Tác phẩm trao giải phải có nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật cao, lời ca trong sáng, ngắn gọn, giàu cảm xúc, giai điệu tiết tấu gần gũi với nhịp điệu cuộc sống và hơi thở của thời đại. Khuyến khích những sáng tạo trên chất liệu và âm hưởng ca Huế.
Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến ngày 15.10.2022.

Cuộc thi ảnh “Huế - Những góc nhìn mới” sẽ lựa chọn những tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật cao, quảng bá hình ảnh Thừa Thiên - Huế đến với du khách trong nước và quốc tế. Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, những người yêu thích nhiếp ảnh trên toàn quốc đều có thể tham gia.

Văn nghệ sĩ Huế tham dự buổi lễ phát động

Trương Vững

Tác phẩm dự thi là những sáng tác mới tại Thừa Thiên - Huế, phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đặc biệt là phản ánh các lễ hội dân gian, văn hóa ẩm thực, làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các điểm du lịch, công trình kiến trúc và những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống…

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến đến ngày 30.7.2022.

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VNNT tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết 2 cuộc thi nhằm tiếp nối dòng chảy văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc phong phú của xứ Huế mộng mơ, khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm âm nhạc và nhiếp ảnh có giá trị nghệ thuật cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng yêu nghệ thuật, làm đẹp thêm hình ảnh một cố đô Huế hiện đại, giàu đẹp, mến khách.
Hai cuộc thi còn mang ý nghĩa tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thừa Thiên - Huế đến với du khách trong nước và quốc tế trong tiến trình xây dựng đô thị di sản theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.