Phát động giải thưởng báo chí 'Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM'

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
09/10/2023 19:51 GMT+7

Hội Nhà báo TP.HCM vừa phát động cuộc thi viết về giáo dục với chủ đề 'Giáo dục TP.HCM: Đổi mới - Sáng tạo - Thích ứng kỷ nguyên số' và ra mắt Câu lạc bộ Phóng viên giáo dục TP.HCM.

Chiều 9.10, Hội Nhà báo TP.HCM đã phát động Giải thưởng báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM” lần 1 năm 2023 với chủ đề “Giáo dục TP.HCM: Đổi mới - Sáng tạo - Thích ứng kỷ nguyên số”.

Đối tượng tham gia là các phóng viên, hội viên thuộc các cơ quan báo đài tại TP.HCM và trung ương có trụ sở, văn phòng trên địa bàn thành phố.

Phóng viên các loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình có thể tham gia qua các dạng ghi chép, phản ánh, điều tra, phóng sự, ký báo chí, chân dung nhân vật, gương người tốt việc tốt, phỏng vấn, bình luận, phóng sự ảnh, talk show…

Tác phẩm dự thi được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống của các cơ quan báo, đài trung ương và TP.HCM từ ngày 30.10.2021 đến hết ngày 30.10.2023. Dự kiến ngày trao giải là 18.11.2023.

Phát động giải thưởng báo chí "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM" - Ảnh 1.

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Phóng viên giáo dục trong buổi ra mắt

T.V

Cũng trong chiều cùng ngày, nhằm chào mừng 50 năm kỷ niệm báo chí giáo dục TP.HCM (1975-2025), 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), Hội Nhà báo TP.HCM đã ra mắt Câu lạc bộ Phóng viên giáo dục. Buổi ra mắt có đại diện của Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM, Tổng biên tập các báo Trung ương và TP.HCM...

Câu lạc bộ được thành lập nhằm giúp các phóng viên có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công tác chuyên môn, đồng thời thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các vấn đề liên quan lĩnh vực giáo dục. Thông qua đó, câu lạc bộ sẽ tạo cầu nối tin cậy giữa cơ quan chức năng, nhà trường và phụ huynh học sinh trong việc thông tin các vấn đề liên quan giáo dục và đào tạo.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, giáo dục là một lĩnh vực rất quan trọng của TP.HCM nên phóng viên giáo dục đòi hỏi phải nhạy bén, có chiều sâu. Rất nhiều vấn đề nóng đã được đội ngũ phóng viên phản ánh thời gian qua. Câu lạc bộ Phóng viên giáo dục hướng đến mục đích tập hợp, kết nối phóng viên chuyên ngành để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền. Hiện nay, Hội nhà báo có 7 câu lạc bộ phóng viên trực thuộc và đây là một trong những hoạt động đặc thù của Hội Nhà báo TP.HCM được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.