Theo ông Vương Đức Hòa, Phó giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập, để xác định được kết quả trên, nhóm nghiên cứu đã bố trí 36 điểm nghe và tiến hành điều tra trong cả mùa mưa và mùa khô.
Mỗi mùa điều tra 8 đợt, mỗi đợt kéo dài 4 - 12 ngày.
Loài vượn đen má vàng, có tên khoa học là Nomascus gabriellae là loài linh trưởng quý hiếm chỉ có ở Đông Dương (phân bố ở khu vực phía nam nước ta, Campuchia và có thể ở nam Lào).
Tại hội thảo diễn ra cùng ngày, bàn về công tác bảo tồn loài vượn đen má vàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Bùi Văn Danh cho biết, sẽ nhanh chóng phối hợp với các ngành chức năng tiến hành xây dựng dự án bảo tồn loài vượn này.
Tin, ảnh: Nhật Văn
Bình luận (0)