Phát hiện loài tắc kè mới ở Việt Nam

20/12/2011 14:50 GMT+7

Một loài tắc kè mới được phát hiện tại tỉnh Khánh Hòa vừa được công bố trên tạp chí Zootaxa. Theo đó, loài tắc kè này tương tự như tắc kè đá cà ná Gekko canaensis.

Một loài tắc kè mới được phát hiện tại tỉnh Khánh Hòa vừa được công bố trên tạp chí Zootaxa. Theo đó, loài tắc kè này tương tự như tắc kè đá cà ná Gekko canaensis.
 
Hiện tại loài tắc kè mới có tên khoa học Tắc kè trường Gekko truongi. Cách đặt tên của loài bò sát này lấy theo tên của TS. Nguyễn Quảng Trường - Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Ông người đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu bò sát lưỡng cư ở Việt Nam.


Tắc kè trường do hai nhà nghiên cứu động vật Phùng Mỹ Trung quản trị website Sinh vật rừng Việt Nam và PGS. Thomas Ziegler công tác tại Vườn thú Cologne - Đức công bố trên tạp chí Zootaxa. 


Tắc kè trường có kích thước nhỏ, chiều dài đầu thân là 95,9 mm. Phần đầu và lưng có màu nâu xen kẽ 5-9 đốm xanh nhạt. Dọc hai bên hông có 6-9 vạch trắng ở khoảng giữa chân trước và chân sau. Ở con đực có 11-16 lỗ trước huyệt... Loài này thường sống trong các khe đá tảng trong rừng ven biển mũi Cực Đông huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa. Loài này thường hoạt động vào ban đêm để kiếm thức ăn.

Theo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.