Phát hiện mới thay đổi quan điểm chăm sóc và bảo vệ da

25/01/2016 05:10 GMT+7

Các nhà khoa học đã phát hiện các mô liên kết ở lớp bì (một trong 3 lớp cấu trúc của da), tạo ra một lớp lớn và quan trọng nhất của da gọi là cấu trúc nền (Extracellular Matrix).

Các nhà khoa học đã phát hiện các mô liên kết ở lớp bì (một trong 3 lớp cấu trúc của da), tạo ra một lớp lớn và quan trọng nhất của da gọi là cấu trúc nền (Extracellular Matrix).

Cấu trúc này gồm các protein dạng sợi (collagen, elastin, laminin, fibronectin) tạo nên sự săn chắc cho làn da, proteoglycan (dermatan sulfate, hyaluronan) có tác dụng giữ nước dưỡng ẩm. Dưới tác động của tuổi tác, ô nhiễm môi trường... cấu trúc nền dần hư tổn (ảnh), khiến da khô, thiếu sức sống...
Phát hiện mới này đã thay đổi quan điểm về phương pháp chăm sóc, bảo vệ da phụ nữ. Đó là không chỉ quan tâm vào yếu tố đơn lẻ mà phải tác động đồng thời vào tận gốc của vấn đề, nhằm duy trì, giữ cho cấu trúc nền luôn khỏe mạnh. Nhà sản xuất St.Paul Brands (Mỹ) - sau thành công của sâm Angela, cũng đã nhanh chóng cho ra mắt sản phẩm mới sâm Angela gold, với công thức bổ sung tinh chất bảo vệ tối đa “cấu trúc nền” này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.