Phát hiện nghi phạm chém hàng xóm nhập viện đã tử vong dưới ao cá

Phạm Đức
Phạm Đức
05/12/2018 14:21 GMT+7

Một người đàn ông ở Hà Tĩnh được phát hiện tử vong dưới ao cá trong vườn nhà mình, sau khi ông này vừa chém hàng xóm bị thương phải nhập viện cấp cứu lúc rạng sáng 5.12.

Chiều nay, 5.12, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Nhân, Chủ tịch UBND xã Khánh Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc nghi  phạm chém một người hàng xóm bị thương phải nhập viện cấp cứu được người  phát hiện đã tử vong dưới ao cá trong vườn nhà.
Theo ông Nhân, vào khoảng 3 giờ sáng 5.12, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc ông Lê Văn Bình (52 tuổi, trú tại thôn Quần Ngọc, xã Khánh Lộc) vừa bị người hàng xóm là ông Trần Huy Bình (49 tuổi) dùng dao chém bị thương. Sau khi xuống hiện trường, lực lượng công an xã phối hợp với người thân đưa ông Lê Văn Bình nhập viện cấp cứu. Còn ông Trần Huy Bình sau khi gây án xong thì lập tức rời khỏi nhà hàng xóm và không ai biết đi đâu.
“Đến sáng sớm cùng ngày, trong lúc đi tìm kiếm chồng thì vợ ông Trần Huy Bình phát hiện ông này đã tử vong dưới ao nước trong vườn nhà. Chúng tôi đã báo sự việc cho Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra và khám nghiệm hiện trường”, ông Nhân nói.
Cũng theo ông Nhân, ông Lê Văn Bình và ông Trần Huy Bình là hàng xóm và chơi với nhau rất thân, chưa bao giờ có xích mích. Trước đó 1 ngày, gia đình ông Lê Văn Bình có xây dựng công trình phụ và ông Trần Huy Bình cũng sang phụ giúp.
Đến trưa 5.12, ông Lê Văn Bình đã qua cơn nguy kịch, còn thi thể ông Trần Huy Bình đã được cơ quan chức năng bàn giao cho người thân mai táng sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.