Phát hiện ổ đánh bạc trong nhà lồng trồng rau, hoa tại TP.Đà Lạt

08/06/2022 13:45 GMT+7

Các con bạc chọn nhiều nhà lồng sát núi ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) để tổ chức đánh bạc và liên tục thay đổi địa điểm.

Ngày 8.6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Lâm Đồng, cho biết đang tiếp tục điều tra, truy bắt các nghi phạm trong vụ tổ chức đánh bạc trong nhà lồng tại TP.Đà Lạt để xử lý nghiêm theo quy định.

Sòng bạc được tổ chức trong các nhà lồng trồng rau, hoa

T.D

Trước đó, qua trinh sát, công an nắm được thông tin các nghi phạm tổ chức đánh bạc và hoạt động lưu động trong các nhà lồng sát núi ở khu vực P.7 (TP.Đà Lạt), giáp ranh với H.Lạc Dương. Số tiền chơi trong sòng bạc dao động từ 50 - 200 triệu đồng, thời gian chơi chủ yếu khoảng từ 13 - 17 giờ hằng ngày, có 30 - 40 con bạc đến từ H.Lâm Hà, H.Lạc Dương, TP.Đà Lạt tham gia.

Một điểm cảnh giới trên đường vào sòng bạc

T.D

Ổ bạc này hoạt động từ giữa tháng 5.2022 với thủ đoạn rất tinh vi, mỗi ngày tổ chức đánh bạc trong nhà lồng khác nhau và bố trí nhiều người cảnh giới.

Chiều 6.6, Công an tỉnh Lâm Đồng bất ngờ ập vào nhà lồng ở tổ 3, Măng Lin (P.7, TP.Đà Lạt) phát hiện hơn 30 con bạc đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Các nhà lồng sát núi được chọn tổ chức đánh bạc

T.D

Phát hiện công an, các con bạc liền tháo chạy; lực lượng công an đã bắt được 11 người, có cả nam và nữ (hộ khẩu thường trú tại TP.Đà Lạt và Bình Thuận, Hải Phòng) cùng một số tang vật tại hiện trường gồm 72,5 triệu đồng, các dụng cụ để đánh bạc; thu giữ trên người các con bạc 8 điện thoại di động và 119,6 triệu đồng).

Qua đấu tranh, các con bạc khai nhận, sòng bạc do Đức (thường gọi là Tắc) và Định (thường gọi Định Râu, đều trú Lâm Đồng) tổ chức.

Hai nghi phạm này liên hệ trực tiếp với con bạc và hẹn địa điểm đón vào sòng bằng xe ô tô, tuy nhiên, con bạc không biết trước địa điểm tổ chức đánh bạc.

Tang vật tại hiện trường

T.D

Để tránh bị phát giác, các chủ sòng bạc thuê hơn 10 người cảnh giới ở các đường vào sòng bạc, với giá 1 triệu đồng/ngày. Riêng tại sòng bạc, Tắc và Định thu tiền xâu của các con bạc thắng theo ván từ 50 ngàn đồng - 1 triệu đồng. Con bạc tham gia đều bị thu hết điện thoại di động và được đưa ra khỏi sòng bạc 1 lượt để tránh bị lộ.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, truy bắt các nghi phạm có liên quan đến việc đánh bạc trong nhà lồng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.