Phát hiện rìu đá cổ ở Quảng Bình

23/08/2015 05:48 GMT+7

Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình cho biết trong đợt sưu tầm hiện vật tại địa bàn xã Hóa Hợp, H.Minh Hóa mới đây, đoàn nghiên cứu của bảo tàng đã sưu tầm được 57 hiện vật; trong đó có rìu đá vai xuôi thuộc thời kỳ đồ đá mới tại hang Sót có niên đại cách đây khoảng 4.000 năm.

Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình cho biết trong đợt sưu tầm hiện vật tại địa bàn xã Hóa Hợp, H.Minh Hóa mới đây, đoàn nghiên cứu của bảo tàng đã sưu tầm được 57 hiện vật; trong đó có rìu đá vai xuôi thuộc thời kỳ đồ đá mới tại hang Sót có niên đại cách đây khoảng 4.000 năm.

Phát hiện rìu đá cổ ở Quảng Bình
Ngoài ra còn có các hũ gốm thời nhà Nguyễn, một số cây mác từng là vũ khí sử dụng trong tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8 và trừ gian bảo vệ chính quyền; các hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Mỹ như lược chải tóc làm từ mảnh xác máy bay, đồ quân trang, quân dụng, thùng đạn, đạn pháo, phiếu bách hóa Trường Sơn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.