Phát hiện sách cổ bằng đồng

01/09/2016 06:30 GMT+7

Ngày 31.8, ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, cho biết trong quá trình khảo sát điền dã khảo cổ học tại làng Trường Xuân (xã Trường Xuân, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), các nhà nghiên cứu của bảo tàng vừa phát hiện một cuốn sách chữ Hán cổ bằng đồng.

Cuốn sách tên Hậu thần thư ký (sách chép lại các vị thần), chữ được khắc rõ nét trên các tấm đồng (ảnh). Diềm sách chạm khắc các họa tiết hoa văn hình hoa lá dây leo cách điệu.
Qua nội dung các bài ký khắc trên sách cũng như những nhân vật được nêu, các nhà nghiên cứu bước đầu nhận định cuốn sách có từ thời nhà Lê (khoảng thế kỷ 17 - 18). Sách gồm 24 trang, kích thước 26 x 16 cm, gồm các bài ký ghi chép lại sự tích, công đức các nhân vật có danh vọng của làng, sau khi mất được thờ phụng ở đình làng Trường Xuân, xã An Việt Thượng, H.La Sơn, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay là xã Trường Sơn, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.