Phát hiện số lượng lớn rùa biển dùng để chế tác đồ mỹ nghệ

21/11/2014 07:10 GMT+7

Chiều 20.11, Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm kê số lượng rùa biển (đã chết, khô) vừa phát hiện tại xưởng chế tác đồ mỹ nghệ và kho cất giữ của ông Hoàng Tuấn Hải (42 tuổi, ngụ xã Phước Đồng, TP.Nha Trang).

Số lượng lớn rùa biển được chất thành đống tại kho ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng
Số lượng lớn rùa biển được chất thành đống tại kho ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng - Ảnh: Nguyễn Chung

Tại xưởng chế tác đồ mỹ nghệ ở thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, lực lượng chức năng xác định có 586 kg rùa biển và sản phẩm rùa biển (các bộ phận của rùa biển) đựng trong 29 bao tải.

Ông Hải cho biết tất cả số rùa biển trên được mua lại từ người dân từ năm 2010. Sau khi mua, rùa biển được ngâm tẩm hóa chất để chế tác thành đồ mỹ nghệ. Tuy nhiên, do những năm qua các sản phẩm tiêu thụ không được nhiều nên tồn với số lượng lớn. Trong khi đó, cơ sở chế tác đồ mỹ nghệ của ông Hải không có giấy phép kinh doanh. Sau khi kiểm kê, số lượng rùa biển được chuyển về Viện Hải dương học để đo đạc, giám định.

Nguyễn Chung

>> Thả rùa biển tại khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm
>> Bắt được rùa biển có khắc chữ trên mai
>> Tiêu hủy 50 cá thể rùa biển
>> Rùa biển đẻ trên 200 trứng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.