Phát hiện thêm drone do thám rơi ở lãnh thổ khối NATO

15/03/2022 11:33 GMT+7

Một máy bay không người lái (drone) bí ẩn đã được phát hiện ở Romania ngày 13.3 chỉ vài ngày sau khi một chiếc drone mang chất nổ được tìm thấy ở Croatia .

Một chiếc máy bay không người lái Orlan-10 được Nga sử dụng trong tập trận

bộ quốc phòng nga

Hãng tin AP ngày 14.3 dẫn lời các công tố viên Romania cho biết họ đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự sau khi một máy bay không người lái được phát hiện ở hạt Bistrita-Nasaud thuộc vùng Transylvania, phía bắc nước này.

“Cho đến nay, nguồn gốc của chiếc máy bay vẫn chưa được xác định và chưa tìm thấy chủ nhân của nó. Chúng tôi đang thực hiện một cuộc điều tra để xác định nơi khởi hành của máy bay và danh tính người điều khiển nó”, các công tố viên ở hạt Cluj thuộc vùng Transylvania, cho biết.

Theo cảnh sát hạt Bistrita-Nasaud, chiếc máy bay không người lái này được một thanh niên phát hiện trên cánh đồng gần nhà hôm 13.3. Đây là một chiếc Orlan-10. Loại máy bay này được sử dụng theo nhóm lên đến 5 chiếc để thực hiện các nhiệm vụ như thu thập thông tin tình báo, tác chiến điện tử đến xác định mục tiêu cho pháo binh và máy bay tấn công.

Chiếc máy bay được tìm thấy ở Romania không có nhãn hiệu hay số hiệu nhận dạng. Tuy nhiên, Orlan-10 do Nga phát triển. Nga cũng là nước duy nhất sử dụng loại máy bay không người lái này.

Nga chưa có phản ứng về các thông tin nêu trên.

UAV do thám Ukraine rơi ở tận Croatia?

Máy bay Orlan-10 được phát hiện ở Romania chỉ vài ngày sau khi một máy bay không người lái do thám Tu-141 có từ thời Liên Xô bị rơi ở thủ đô Zagreb của Croatia vào cuối ngày 10.3. Trước khi vào Croatia, chiếc Tu-141 đã đi qua không phận Romania và Hungary. Croatia cho rằng máy bay trên cất cánh ở Ukraine.

Chiếc Tu-141 lao xuống cánh đồng Zagreb, cách ký túc xá trường đại học lớn 50 m. Khoảng 40 xe ô tô bị hư hỏng trong vụ việc nhưng nhà chức trách không ghi nhận thương vong.

Bộ trưởng Quốc phòng Mario Banožić của Croatia ngày 13.3 cho biết máy bay Tu-141 "mang theo các bộ phận của bom".

“Dấu vết chất nổ đã được tìm thấy cùng các dấu vết khác. Điều này cho thấy đây không phải là một máy bay trinh sát”, ông Banožić chỉ ra.

Bộ trưởng Banožić nói rằng chiếc máy bay không người lái này có thể đã được lực lượng Ukraine hoặc quân đội Nga vận hành. Tuy nhiên, cả Ukraine và Nga đều khẳng định chiếc máy bay này không phải của họ.

Vụ việc khiến Thủ tướng Andrej Plenkovic của Croatia tức giận và kêu gọi NATO tăng cường hợp tác vì chiếc máy bay trên đi qua không phận của 3 nước thành viên NATO trong 1 giờ mà không bị chặn lại. "Chúng ta không thể tiếp tục chịu đựng tình trạng này. Đây rõ ràng là một mối đe dọa và cần có phản ứng", Thủ tướng Plenkovic tuyên bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.