Phát hiện thi thể cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi

09/01/2015 16:00 GMT+7

(TNO) Sau 10 giờ được phát hiện, thi thể bé gái sơ sinh bị bỏ rơi gần cổng nhà một người dân ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) vẫn chưa có thân nhân đến nhận.

(TNO) Sau 10 giờ được phát hiện, thi thể  bé gái sơ sinh bị bỏ rơi gần cổng nhà một người dân ở huyện Phú Ninh (Quảng Nam) vẫn chưa có thân nhân đến nhận.

Khoảng 6 giờ sáng nay 9.1, ông Huỳnh Văn Khánh ở thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) phát hiện gần cổng nhà có cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi, khi tiếp cận thì nhận thấy cháu bé đã chết.
Cháu bé sơ sinh này chỉ khoảng 3-5 ngày tuổi, nặng khoảng 3,5 kg. Khi phát hiện, cháu được bọc bởi một chiếc khăn màu vàng, bên ngoài có thêm bao nilon màu xanh.
Tiếp nhận tin báo từ người dân, chính quyền xã Tam Lãnh đã ra thông báo để thân nhân cháu bé đến nhận thi thể về mai táng.
Tuy nhiên, đến 16 giờ chiều nay, ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh cho biết vẫn chưa có ai liên hệ.
Cũng theo ông Minh, nếu không có thân nhân tiếp nhận thi thể cháu bé sơ sinh, UBND xã Tam Lãnh sẽ tiến hành mai táng theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.