Phát hiện thi thể nam thanh niên bị chặt làm nhiều mảnh ở Cao Bằng

19/09/2016 09:57 GMT+7

Nam thanh niên 29 tuổi được phát hiện bị chặt xác , giấu trong bao tải ném bên vệ đường.

Ngày 19.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị giết hại, chặt xác giấu trong bao tải để phi tang, xảy ra tại xã Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa).
Nạn nhân được xác định là anh Bế Văn H. (29 tuổi), hiện đang làm bảo vệ tại Trường Tiểu học Bản Co (xã Triệu Ẩu).
Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 16.9, anh Bế Văn H. có thông báo với gia đình là ra khu vực sông gần nhà đánh cá. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày không thấy anh này trở về nên gia đình đã huy động người đi tìm và báo cho chính quyền địa phương.
Trong quá trình tìm kiếm, đến tối cùng ngày, người dân phát hiện một bao tải bên vệ đường thôn Bản Co (xã Triệu Ẩu) có dính máu bên ngoài nên đã mở ra kiểm tra. Lúc này, người dân tá hỏa khi phát hiện bên trong bao tải là nhiều mảnh thi thể người gồm đầu, tay chân, còn phần thân đã biến mất. Qua nhận dạng của người nhà, các phần thi thể nói trên là của anh Bế Văn H.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng ngay sau đó đã có mặt khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện trường xảy ra sự việc cách biên giới Việt - Trung khoảng 7 km. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.