Phát hiện xác 2 con cá voi dạt vào bờ khi đang tìm ngư dân mất tích

Phạm Đức
Phạm Đức
27/02/2019 18:16 GMT+7

Trong quá trình tìm kiếm 2 cha con ngư dân ở Hà Tĩnh bị sóng đánh mất tích trên biển, lực lượng cứu hộ đã phát hiện xác 2 con cá voi nặng khoảng 50 kg trôi dạt vào bờ.

Chiều nay, 27.2, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết vào chiều cùng ngày, chính quyền và người dân địa phương đã tổ chức chôn cất 2 xác cá voi (cá ông) có tổng trọng lượng khoảng 50 kg tại miếu Ngư Ông (thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng) theo tín ngưỡng dân gian.
Theo ông Hùng, vào sáng nay, 3 tàu của lực lượng cứu hộ địa phương tiếp tục đi dọc bờ biển thuộc địa phận huyện Cẩm Xuyên kéo dài đến huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để tìm kiếm ông Trần Văn Lý (69 tuổi, trú tại thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng) và con trai là anh Trần Văn Anh (39 tuổi), bị sóng biển đánh văng khỏi thuyền mất tích vào sáng 24.2.
Đến trưa nay, 1 chiếc thuyền cứu hộ trong lúc tìm kiếm ở khu vực gần bờ biển thuộc huyện Kỳ Anh đã phát hiện 2 xác cá voi trôi dạt vào bờ nên đưa vào đất liền, bàn giao cho chính quyền địa phương và người dân tổ chức chôn cất.
Liên quan đến việc tìm kiếm 2 ngư dân mất tích, cùng thời điểm phát hiện 2 xác cá voi, 1 thuyền cứu hộ khác tham gia tìm kiếm cũng đã tìm thấy thi thể của ông Lý khi đang trôi dạt trên vùng biển xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên), cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 4 km. Chính quyền địa phương sau đó đã bàn giao thi thể ông Lý cho gia đình tổ chức mai táng và tiếp tục tìm kiếm tung tích của con trai ông này.
Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 24.2, thuyền của cha con ông Lý cùng với nhiều thuyền khác của ngư dân xã Cẩm Nhượng trở về bờ sau 1 đêm đi câu mực. Khi về cách bờ biển xã Cẩm Nhượng khoảng 500 m thì 5 người đi trên 3 chiếc thuyền bị sóng đánh rơi xuống biển.
Nhóm bạn thuyền đi cùng sau đó đã cứu sống được 3 người đi trên 2 thuyền, riêng ông Lý và con trai đi trên chiếc thuyền còn lại bị sóng cuốn mất tích. Trong 3 thuyền bị sóng đánh thì 1 chiếc bị chìm, 2 thuyền khác được lực lượng cứu hộ lai dắt vào bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.