Phát hiện xác ướp bị quấn dây kỳ lạ ở Peru

La Vi
La Vi
29/11/2021 19:32 GMT+7

Các nhà khảo cổ học ở Peru đã khai quật được một xác ướp được bảo quản tốt có thể lên đến 800-1.200 năm tuổi.

Xác ướp được phát hiện tại khu phức hợp khảo cổ Cajamarquilla, nằm ở phía đông Lima (thủ đô Peru). Nó được cho là của một người đàn ông sống trong nền văn hóa Chaclla tiền Inca.

Xác ướp trong tư thế bào thai được buộc bằng dây thừng

reuters

Nhà khảo cổ học Pieter Van Dalen Luna cho biết: "Đây là xác ướp của một cư dân ở vùng núi cao Andes, được chôn cất vào khoảng giữa năm 800 hoặc 1200 sau Công nguyên. Việc xác định niên đại bằng carbon phóng xạ sẽ giúp xác định niên đại chính xác hơn. Nó rõ ràng thuộc nền văn hóa Chaclla, một nền văn hóa đã phát triển ở vùng núi Lima, thuộc tỉnh Huariochiri vào cuối thời kỳ trung gian".

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy xác ướp trong tư thế bào thai và được buộc bằng dây thừng. Xung quanh nó là các lễ vật như chậu, gốm sứ, bầu chứa và cả đồ đá.

Xác ướp được tìm thấy ở khu phức hợp khảo cổ Cajamarquilla

reuters

"Xác ướp được quấn lại bằng dây thừng và hai tay che mặt. Đây có thể là một phần trong nghi thức tang lễ của địa phương", ông Luna cho biết.

Theo truyền thông địa phương, giới khảo cổ hy vọng khám phá này sẽ giúp họ tìm hiểu về nền văn hóa Chaclla.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.