Phạt học sinh đọc sách: Nhân văn nhưng liệu có hiệu quả?

Phạt học sinh đọc sách: Nhân văn nhưng liệu có hiệu quả?

29/04/2023 10:00 GMT+7

Thay vì phạt viết bản kiểm điểm hay lao động công ích, Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) yêu cầu học sinh đọc sách và viết bài cảm nhận nếu vi phạm nội quy nhà trường.

Lên thư viện và tự chọn 1 cuốn sách trong tủ sách “Hạt giống tâm hồn” để đọc, sau đó viết bài cảm nhận về nội dung. Cách phạt khác biệt này đã được Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) áp dụng trong suốt 1 tháng qua đối với các học sinh vi phạm nội quy nhà trường như: đi trễ, nhuộm tóc, nghỉ học không phép.

Chia sẻ về sự thay đổi này, thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cho rằng những hình thức phạt trước đây tuy có tính răn đe nhưng không tác động sâu vào nhận thức của học sinh. Thay vào đó, việc đọc sách sẽ giúp học sinh không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn mà còn phát triển văn hóa đọc và khả năng cảm thụ văn học của học sinh.

Phạt học sinh đọc sách: Nhân văn nhưng liệu có hiệu quả? - Ảnh 1.

Cách phạt đọc sách nhận lại không ít ý kiến trái chiều

BÙI VÂN

Ngay khi thông tin được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ quan điểm ủng hộ và đề cao tính nhân văn của cách làm này. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến trái chiều cho rằng hình thức xử phạt này có phần nhẹ nhàng, không đủ sức răn đe với các em học sinh vi phạm nội quy.

Trước câu hỏi "Liệu phạt đọc sách có đủ sức làm cho học sinh phải sợ?", thầy Huỳnh Thanh Phú chia sẻ rằng: "Giáo dục không nên để học sinh sợ. Trường học không có gì để học sinh sợ. Cái quan trọng ngày hôm nay là chúng ta làm sao để học trò cảm thấy dân chủ, văn minh. Dân chủ ở đây không có nghĩa là tự do một cách thái quá mà là các em biết tôn trọng mọi người xung quanh, biết những giá trị đạo đức, giá trị cốt lõi của nhà trường". Theo thầy, vai trò, thứ bậc không phải là bức tường cứng để ngăn cách thầy cô và học trò.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.