Phát huy sức trẻ trong năm thanh niên tình nguyện

07/02/2014 09:55 GMT+7

Nhiều dự án cho năm thanh niên tình nguyện 2014 được Tỉnh Đoàn Bình Dương ký kết và phát động.

 Năm thanh niên tình nguyện
Cùng cam kết thực hiện các chương trình trong năm thanh niên tình nguyện giữa Tỉnh Đoàn và các đơn vị - Ảnh: Huy Anh

Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương vừa tổ chức lễ khởi động “năm thanh niên tình nguyện 2014” và chương trình “san sẻ yêu thương” để mở màn cho một chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Bình Dương. Chủ đề chính của năm nay: “Năm thanh niên tình nguyện và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn” chính vì vậy Ban thường vụ Tỉnh Đoàn chú trọng, tập trung vào các dự án lớn như: Tri ân mẹ Việt Nam anh hùng; Mái ấm nhà trọ thanh niên công nhân; Chuyến xe nghĩa tình san - sẻ yêu thương; Hoa Hướng Dương…

Chia sẻ về định hướng công tác năm 2014, anh Lê Hồng Thắng – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương cho biết ngoài việc tiếp tục những dự án tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, Ban Thường vụ đã lên kế hoạch theo từng giai đoạn cho năm thanh niên tình nguyện 2014. Đặc biệt, Bình Dương là tỉnh thu hút nguồn nhân lực trẻ đến lao động, sinh sống khá cao (hiện tại, toàn tỉnh có hơn 900.000 công nhân), nên dự án “Mái ấm nhà trọ công nhân” là mục tiêu chính của chương trình nhằm phát huy các nguồn lực xã hội chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần của công nhân.

Sau lễ phát động, Tỉnh Đoàn Bình Dương đã ký cam kết hỗ trợ cho các công trình tình nguyện giữa Hội LHTN tỉnh với các đơn vị, trao quỹ hỗ trợ thanh niên sinh viên xa quê có hoàn cảnh khó khăn…

Chia sẻ niêm vui, anh Lương Đình Hùng (34 tuổi, quê Nghệ An, làm việc tại TX.Dĩ An) cho biết: “14 năm nay, mỗi lần muốn về quê ăn tết là tôi lai phải chật vật trong việc mua vé xe, tiết kiệm để dành tiền. Năm nay nhờ sự hỗ trợ của của Tỉnh Đoàn nên tôi được ăn một cái tết ấm áp với người thân”.

Anh Đỗ Văn Phùng, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ chia sẻ: “Là người xã quê hương vào Bình Dương lập nghiệp, tôi hiểu rõ cảm xúc của anh chị em thanh niên xa quê. Chúng tôi cố gắng trong năm tới sẽ mang đến cho anh chị em thanh niên công nhân thật nhiều những chương trình ấm ấp để anh chị em coi Bình Dương như quê hương của mình, yên tâm sinh sống và hăng say lao động”.

Huy Anh

 >> Lan tỏa tinh thần Năm thanh niên tình nguyện
>> Khởi động Năm thanh niên tình nguyện
>> Khởi động Năm Thanh niên tình nguyện 2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.