Phát triển văn hóa đọc trong cán bộ trẻ và đoàn viên Cơ quan T.Ư Đoàn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/07/2023 20:41 GMT+7

Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn mong muốn khơi dậy văn hóa đọc; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc sách và tạo môi trường đọc sách lành mạnh, thân thiện cho cán bộ trẻ, đoàn viên cơ quan.

Chiều 28.7, Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn đã triển khai mô hình phát triển văn hóa đọc trong cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn với sự chủ trì của anh Hoàng Đức Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn.

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách

Phát biểu tại chương trình, anh Hoàng Đức Nam nhấn mạnh vai trò của sách và cho biết: "Việc duy trì, phát triển văn hóa đọc trong đoàn viên thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn sẽ góp phần hình thành không gian, môi trường lành mạnh với những giá trị nhân văn, khoa học, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ, đoàn viên có tri thức, đạo đức, có lý tưởng, khát vọng cống hiến để xây dựng cơ quan và tổ chức Đoàn ngày phát triển".

Phát triển văn hóa đọc trong cán bộ trẻ và đoàn viên Cơ quan T.Ư Đoàn - Ảnh 1.

Các cơ sở Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn tham gia buổi ra mắt mô hình

BẢO ANH

Theo anh Nam, mô hình phát triển văn hóa đọc trong cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn là việc làm thiết thực, cụ thể hóa việc thực hiện chủ trương của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ trẻ và đoàn viên, thanh niên trong toàn cơ quan.

Anh Nam cũng cho biết, việc triển khai mô hình nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc sách trong cán bộ trẻ, đoàn viên; tạo môi trường đọc sách lành mạnh, thân thiện cho cán bộ trẻ, đoàn viên. Đồng thời, góp phần phát triển văn hóa đọc trong Cơ quan T.Ư Đoàn.

Phát triển văn hóa đọc trong cán bộ trẻ và đoàn viên Cơ quan T.Ư Đoàn - Ảnh 2.

Anh Hoàng Đức Nam phát biểu tại buổi ra mắt mô hình

BẢO ANH

Mỗi tuần, mỗi đoàn viên đăng tối thiểu 1 bài viết giới thiệu 1 cuốn sách

Đối tượng tham gia mô hình là cán bộ trẻ, đoàn viên có niềm đam mê đọc sách và mong muốn phát triển văn hóa đọc trong Cơ quan T.Ư Đoàn.

Quy chế của mô hình quy định cán bộ trẻ, đoàn viên có trách nhiệm tham gia các hoạt động của mô hình một cách tích cực, chủ động; có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn sách, tài liệu và chia sẻ kinh nghiệm đọc sách với nhau.

Phát triển văn hóa đọc trong cán bộ trẻ và đoàn viên Cơ quan T.Ư Đoàn - Ảnh 3.

Các bạn trẻ được tặng sách trong buổi ra mắt mô hình

BẢO ANH

Mô hình bao gồm các hoạt động như tọa đàm hàng quý về chủ đề văn hóa đọc; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đọc sách; thi tìm hiểu về sách; sinh hoạt hàng tháng do các cơ sở Đoàn luân phiên đăng cai thực hiện cho toàn cơ quan. Các nội dung sinh hoạt gồm: giới thiệu sách hay, sách mới; đọc sách tập thể; tổ chức các trò chơi về sách.

Ngoài ra, còn có sinh hoạt hàng tuần do các cơ sở Đoàn chủ động tổ chức cho đoàn viên, gồm các nội dung: giờ đọc sách tự do; tư vấn, hỗ trợ, trao đổi quan điểm, thông tin, sở thích về đọc sách. 

Đặc biệt, mô hình khuyến khích cán bộ trẻ, đoàn viên đọc sách trong thời gian rảnh rỗi. Mỗi tuần, 1 đoàn viên đăng tối thiểu 1 bài viết, clip lên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình để giới thiệu, tóm tắt 1 cuốn sách.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn sẽ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoạt động tích cực, triển khai hiệu quả việc phát triển văn hóa đọc.

Mô hình được thực hiện trong năm 2023 và sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm để nâng cấp thành câu lạc bộ trong năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.