Phạt tù 6 bị cáo hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

06/04/2018 08:22 GMT+7

Ngày 5.4, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo về cùng tội 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ tháng 3.2013 - 7.2017, Nguyễn Văn Đài (49 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phạm Văn Trội (46 tuổi, trú H.Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Trung Tôn (46 tuổi, trú H.Quảng Xương, Thanh Hóa), Nguyễn Bắc Truyển (50 tuổi, trú Q.4, TP.HCM) khởi xướng, thành lập tổ chức, xây dựng cương lĩnh, điều lệ, quy chế hoạt động và chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ chức “Hội anh em dân chủ”.
Các bị cáo: Nguyễn Văn Đài (giữa), Nguyễn Bắc Truyển (phải) nghe tòa tuyên án. Ảnh: TTXVN
Bị cáo Đài cùng các đồng phạm đã lôi kéo Trương Minh Đức (58 tuổi, trú H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang), Lê Thu Hà (36 tuổi, trú TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và một số người lập văn phòng đại diện, website, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước; tìm sự hậu thuẫn, tài trợ về tài chính từ nước ngoài, tuyên truyền chống nhà nước với mục đích khi lực lượng đủ mạnh, chờ thời điểm phù hợp sẽ công khai hoạt động, đối đầu với chính quyền, thay đổi thể chế chính trị tại VN để xây dựng chế độ “đa nguyên, đa đảng”, “tam quyền, phân lập”, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân…
HĐXX kết luận hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm bởi ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của chính quyền nhân dân, do vậy cần xử lý nghiêm khắc.
Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 15 năm tù, Phạm Văn Trội 7 năm tù, Nguyễn Trung Tôn và Trương Minh Đức cùng 12 năm tù, Nguyễn Bắc Truyển 11 năm tù và Lê Thu Hà 9 năm tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.