Phẫu thuật cắt thận, lấy khối u có kích thước to hơn quả thận

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
13/08/2024 18:40 GMT+7

Các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công, cắt thận kèm khối u có kích thước lớn hơn thận cho bệnh nhân 58 tuổi trước đó nhập viện do bị đau hông trái kèm tiểu máu tái đi tái lại nhiều lần.

Ngày 13.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, cắt thận kèm khối u kích thước lớn cho bệnh nhân 58 tuổi, trước đó nhập viện do bị đau hông trái, tiểu máu tái phát nhiều lần.

Phẫu thuật cắt thận, lấy khối u có kích thước to hơn quả thận- Ảnh 1.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân L.V.K

T.T.P

Bệnh nhân là ông L.V.K (58 tuổi, ngụ H.Hồng Dân, Bạc Liêu) có tiền sử bệnh thận, tự dùng thuốc điều trị tại nhà, thấy tạm ổn nên không đi khám tầm soát. Tuy nhiên thời gian gần đây tình trạng trở nặng nên ông K. đến bệnh viện để điều trị.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán ông K. có một khối u thận vùng thận bên trái, có kích thước to hơn thận của bệnh nhân. Khối u đã xâm lấn sâu vào vùng thận và đường bài tiết.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt thận tận gốc kèm khối u. Sau 180 phút phẫu thuật, bác sĩ đã cắt thận, lấy khối mỡ quanh thận, niệu quản và khối u lớn ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục, đang được theo dõi hồi sức.

Bác sĩ Tạ Hữu Nghĩa, Phó trưởng khoa ngoại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, khối u thận rất nguy hiểm đến tính mạng, vì có nguy cơ ác tính rất cao, điều trị tiên quyết phải loại bỏ khối u ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Phẫu thuật cắt thận, lấy khối u có kích thước to hơn quả thận- Ảnh 2.

Thận kèm khối u được bác sĩ phẫu thuật, cắt bỏ thành công

TRẦN THANH PHONG

Đối với khối u nhỏ và còn khu trú, có thể áp dụng kỹ thuật cắt bán phần, tức là chỉ cắt khối u và bảo tồn phần thận còn lại. Tuy nhiên, với những khối u lớn đã xâm lấn vào đường bài tiết thì nên chủ động cắt thận toàn phần, lấy hết tế bào ác tính gồm khối u, thận và khối mỡ quanh thận để tránh tái phát về sau.

Có những trường hợp khối thận bị hoại tử và xuất huyết rầm rộ nhưng đa số trường hợp diễn tiến âm thầm và không có triệu chứng làm người bệnh chủ quan và đến điều trị muộn, khối u đã quá lớn.

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo người dân nên tầm soát sức khỏe định kỳ siêu âm bụng mỗi 3 tháng. Nếu có các triệu chứng như đau vùng hông lưng hoặc tiểu máu không rõ nguyên nhân thì nên đến các cơ sở y tế lớn, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại để tầm soát và điều trị kịp thời tránh tình trạng quá muộn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.