Phẫu thuật lấy viên sỏi thận nặng gần 400 g

12/03/2015 16:48 GMT+7

(TNO) Chiều 12.3, bác sĩ Lý Hoàng Phong, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, lấy viên sỏi thận nặng gần 400 g trong người một bệnh nhân.

(TNO) Chiều 12.3, bác sĩ Lý Hoàng Phong, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, lấy viên sỏi thận nặng gần 400 g trong người một bệnh nhân.
Viên sỏi nặng gần 400 g được phẫu thuật lấy trong người bệnh nhân Minh - Ảnh: Huyền Trinh
Viên sỏi nặng gần 400 g được phẫu thuật lấy trong người bệnh nhân Minh
Sức khỏe ông Minh dần hồi phục sau ca phẫu thuật - Ảnh: Huyền Trinh
Theo bác sĩ Phong, sáng 24.2, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trần Quang Minh (50 tuổi, ngụ ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ĩ bên hông trái. Ngay sau đó bệnh nhân Minh được tiến hành chụp X-quang, kết quả cho thấy bệnh nhân bị sỏi thận kèm theo hẹp khúc nối bể thận niệu quản bên trái và quả thận có hình dáng quá to. Tuy nhiên do sức khỏe của bệnh nhân quá yếu nên các bác sĩ quyết định cho bệnh nhân nằm điều trị một thời gian để hồi phục mới tiến hành phẫu thuật.
Sáng 3.3, các y, bác sĩ bệnh viện tiến hành phẫu thuật lấy viên sỏi nặng gần 400 g trong người bệnh nhân Minh. Bác sĩ Phong - người trực tiếp phẫu thuật lấy viên sỏi trong người bệnh nhân Minh - cho biết: “Chúng tôi thực sự bất ngờ khi phát hiện viên sỏi trong người bệnh nhân Minh to như thế, bởi từ trước đến nay tại bệnh viện chưa phẫu thuật lấy viên sỏi nào to như viên sỏi trong người bệnh nhân Minh”.
Theo người nhà bệnh nhân, cách đây 10 năm, ông Minh bị đau bụng và bị nhức lưng nên gia đình đưa đi bệnh viện khám bệnh. Khi đó, kết quả chụp X-quang và siêu âm cho thấy trong người bệnh nhân Minh có một viên sỏi thận khoảng 2,3 ly. Tuy nhiên do gia đình quá nghèo nên không đưa bệnh nhân đi điều trị mà chỉ mua thuốc uống, đến nay khi cơn đau hành hạ dữ dội thì gia đình mới đưa đi cấp cứu không ngờ lại phát hiện viên sỏi to như thế.
Theo bác sĩ Phong trong trường hợp của bệnh nhân Minh nếu không phẫu thuật gấp có thể sẽ gây ra suy thận, hư thận và ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Hiện sức khỏe ông Minh đã dần hồi phục, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.