Phẫu thuật trị chứng... ra mồ hôi tay

16/11/2007 15:18 GMT+7

Một phương pháp điều trị chứng ra mồ hôi tay là phẫu thuật cắt đốt nội soi lồng ngực. Bệnh tăng tiết mồ hôi tay - chân (Hyperhydrosis) là một bệnh thuộc hệ thần kinh giao cảm, thường thấy ở tuổi thanh thiếu niên và cả người lớn.

Bệnh tăng tiết mồ hôi được định nghĩa như là một sự tăng mồ hôi quá mức so với nhu cầu sinh lý của cơ thể. Người ta chia làm 2 loại tăng tiết mồ hôi là tăng tiết nguyên phát và thứ phát. Vị trí tăng tiết mồ hôi có thể xuất hiện đột ngột hay liên tục ở 4 vùng khác nhau, chủ yếu ở lòng bàn tay, gan bàn chân, nách và mặt. Sự tăng tiết mồ hôi không dừng lại trong một vài tháng hay một năm mà còn kéo dài rất nhiều năm (H1).

Sự tăng tiết mồ hôi là kết quả của sự tăng hoạt hệ thống thần kinh giao cảm. Một phần của hệ thống này điều khiển các hạch tiết mồ hôi, nó định vị trong khoang lồng ngực và chạy dọc theo cột sống, cho nên người ta gọi là chuỗi hoạch lồng ngực (H2).

Theo quan niệm hiểu biết thông thường trong dân chúng,  người ta cho rằng đây là biểu hiện của bệnh tim mạch, vì vậy các bậc phụ huynh rất lo sợ cho bệnh tật của con cái mình. Do đó có một số thầy thuốc đã nghiên cứu điều trị nội khoa bằng các  thuốc điều chỉnh rối loạn thần kinh thực vật hoặc xoa bột kẽm ở lòng bàn tay, bàn chân. Ngoài ra, trong lĩnh vực đông y, một số nhà y học cổ truyền đã điều trị bằng phương pháp châm cứu hoặc thuốc nam.

H1 - (Ảnh do BS Hoàng Trọng Tấn cung cấp)

Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị, tuy nhiên trong lĩnh vực y học có 2 phương pháp, đó là điều trị không - phẫu thuật và điều trị phẫu thuật.

Từ những thông tin trên từ năm 2000, các bác sĩ khoa ngoại của Trung tâm Y học lâm sàng thuộc trường Đại học Y khoa Huế, nay là Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế, đã tiến hành nghiên cứu và điều trị bệnh tăng tiết mồ hôi ở tay - chân cho khoảng trên 100 trường hợp thuộc các đối tượng nam nữ trên 18 tuổi bằng phương pháp cắt đốt nội soi lồng ngực. Phẫu thuật này cắt bỏ hạch giao cảm chi phối sự tăng tiết mồ hôi, cho kết quả tiệt căn và xác định. Tuy nhiên, muốn thực hiện phương pháp này, người ta khuyên nên thử điều trị nội khoa bằng kháng tăng tiết, hoặc phép chuyển vị ionophorèse, hoặc các loại thuốc kể trên. Nếu thất bại thì tiến hành phẫu thuật. Phương pháp này tương đối nhẹ nhàng và thích hợp cho các đối tượng được chỉ định phẫu thuật, thời gian phẫu thuật chỉ kéo dài trong vòng từ 30 đến 60 phút, và có hiệu quả ngay sau mổ. 

Theo lý thuyết, sau phẫu thuật có thể có tác dụng phụ là tăng tiết mồ hôi bù trừ ở cẳng chân và vùng lưng. Trên thực tế, quá trình phẫu thuật nội soi đã và đang tiến hành trên 5 năm nay tại khoa Ngoại Bệnh viện Y dược  Huế và có điều đáng phấn khởi là chưa có biến chứng nào xảy ra trong và sau phẫu thuật. Hầu hết người bệnh đều hài lòng về kết quả điều trị phẫu thuật nội soi này, họ cảm thấy thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày và không có những phiền phức nào cản trở trong cuộc sống mà họ đã phải chịu đựng hàng chục năm qua.

BS Hoàng Trọng Tấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.