Phe Dân chủ Mỹ công bố nghị quyết luận tội Tổng thống Trump

12/01/2021 00:28 GMT+7

Phe Dân chủ tại hạ viện Mỹ ngày 11.1 công bố nghị quyết chứa một điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump, cáo buộc nhà lãnh đạo “kích động bạo loạn”, khiến người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội ngày 6.1.

Theo Reuters, nghị quyết lưu ý rằng Tổng thống Trump đã phát biểu trước người biểu tình hôm 6.1, kêu gọi họ tiến về đồi Capitol.
Ngay sau đó, những người ủng hộ ông đã tuần hành về phía tòa nhà quốc hội và nhiều người quá khích đã xông vào đập phá bên trong tòa nhà quốc hội.
AFP đưa tin phe Dân chủ đưa ra nghị quyết chứa điều khoản luận tội trên sau khi phe Cộng hòa tại hạ viện chặn nghị quyết kêu gọi Phó tổng thống Mike Pence kích hoạt Tu chính án 25 nhằm phế truất Tổng thống Trump.
Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết chứa điều khoản đòi luận tội Tổng thống Trump sớm nhất là vào ngày 13.1 (giờ Mỹ).

Chủ tịch Hạ viện ra thời hạn 24 giờ cho ông Pence ra quyết định phế truất ông Trump

Nếu hạ viện thông qua nghị quyết trên, Tổng thống Trump sẽ trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội hai lần.
Tổng thống Trump từng bị luận tội hồi năm ngoái với cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở cuộc điều tra do quốc hội tiến hành về nghi vấn ông gây sức ép buộc Ukraine điều tra ông Joe Biden. Tuy nhiên, ở lần luận tội đó, ông được trắng án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.