Phe Dân chủ ra nghị quyết đòi luận tội Tổng thống Trump

12/01/2021 06:20 GMT+7

Phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ ngày 11.1 công bố nghị quyết đòi luận tội Tổng thống Donald Trump.

CNN khuya 11.1 (theo giờ VN) đã phát đi thông tin trên và cho biết phía Dân chủ cáo buộc ông Trump “kích động biểu tình” khiến người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1. Cũng vào hôm qua, Reuters dẫn nguồn một cố vấn Nhà Trắng cho hay luật sư - cựu Thị trưởng New York (Mỹ) Rudy Giuliani dự kiến đóng vai trò chính giúp Tổng thống Trump đối phó mọi nỗ lực của hạ viện nhằm tìm cách phế truất lãnh đạo Mỹ, liên quan tới vai trò của ông trong vụ bạo loạn tại quốc hội ngày 6.1.
Một nguồn thạo tin cho hay ông Giuliani (77 tuổi) sẽ đồng ý biện hộ theo ý của Tổng thống Trump. Ông Giuliani là người dẫn đầu đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump tìm cách lật ngược kết quả bầu cử ở nhiều bang chiến trường, song không thành công. Ông Giuliani chưa bình luận về thông tin trên.
Luật sư Nhà Trắng Pat Cipollone, người từng dẫn đầu nhóm luật sư bảo vệ Tổng thống Trump trong phiên luận tội năm 2019, có thể sẽ không tham gia biện hộ. Theo Reuters, luật sư Cipollone cân nhắc từ chức hồi tuần trước do bất bình với vụ bạo loạn tại quốc hội. Ông Cipollone cùng nhiều luật sư Nhà Trắng khác cũng sẽ thôi việc một khi Tổng thống Trump mãn nhiệm vào ngày 20.1.
Đài CNN đưa tin Giáo sư Alan Dershowitz thuộc Đại học Luật Harvard hôm 8.1 cho biết sẽ giúp bào chữa cho Tổng thống Trump nếu được đề nghị. Tuy nhiên đến ngày 10.1, ông Dershowitz cho hay chưa đưa ra quyết định. Ông nói rằng vai trò của luật sư vào thời điểm này là không có ý nghĩa, vì cuộc luận tội có thể được xúc tiến nhanh tại hạ viện, song thượng viện hiện vẫn do đảng Cộng hòa kiểm soát rất có thể sẽ không mở phiên tòa luận tội.
Lãnh đạo phe đa số tại thượng viện Mitch McConnell cảnh báo “phiên xét xử” chỉ có thể diễn ra sau khi Tổng thống Trump kết thúc nhiệm kỳ, vì thượng viện đang trong kỳ nghỉ.
Ngày 10.1 (giờ Mỹ), Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cảnh báo đảng Dân chủ sẽ khởi động thủ tục luận tội trong tuần này nếu Tổng thống Trump không từ chức ngay lập tức hoặc Phó tổng thống Mike Pence không kích hoạt Tu chính án số 25 để phế truất tổng thống, theo AFP. Bà Pelosi thậm chí đưa ra “tối hậu thư” buộc ông Pence phải kích hoạt Tu chính án số 25 trong vòng 24 giờ.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy hôm qua cho biết cơ quan điều tra mở ít nhất 25 cuộc điều tra về khủng bố nội địa liên quan vụ đám đông người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump xông vào làm loạn Điện Capitol ngày 6.1, khiến 5 người chết và nhiều người bị thương. Ông McCarthy cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh giác trước mối đe dọa từ các phần tử “có thể là khủng bố” vào những ngày trước và trong lễ nhậm chức của ông Biden ngày 20.1, theo Bloomberg.
Phúc Duy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.