Phe đối lập Campuchia trở lại quốc hội

17/12/2015 05:41 GMT+7

Ngày 16.12, các nghị sĩ đảng CNRP đối lập chấm dứt tẩy chay quốc hội Campuchia, dấu hiệu cho thấy căng thẳng với đảng CPP cầm quyền đã phần nào giảm nhiệt, theo Reuters.

Ngày 16.12, các nghị sĩ đảng CNRP đối lập chấm dứt tẩy chay quốc hội Campuchia, dấu hiệu cho thấy căng thẳng với đảng CPP cầm quyền đã phần nào giảm nhiệt, theo Reuters. 

Từ tháng 10, CNRP tuyên bố tẩy chay quốc hội để phản đối việc 2 nghị sĩ của họ bị một số người lạ mặt tấn công còn Phó chủ tịch đảng Kem Sokha bị bãi miễn chức vụ phó chủ tịch quốc hội. 
Sáng cùng ngày, quốc hội đã họp phiên toàn thể với đầy đủ thành viên để thảo luận và thông qua 3 dự luật. Cũng trong hôm qua, Thủ tướng Hun Sen hoan nghênh động thái của CNRP, cho rằng việc này “phản ánh tiến trình dân chủ tại Campuchia”. 
Trong khi đó, lãnh đạo CNRP Sam Rainsy hiện đang lưu vong ở nước ngoài sau khi bị tòa án phát lệnh bắt vì tội phỉ báng hồi tháng trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.